Thái Bình: Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp

Ngày 21/3, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương Lê Văn Thanh đã làm việc về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo đó, đoàn công tác đã làm việc về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy sản xuất Amonitrat (xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy), Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình, thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin.

Các đồng chí lãnh đạo kiểm tra thực tế tình hình sản xuất và công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy sản xuất Amonitrat. Ảnh: Báo TB

Nhà máy sản xuất Amonitrat có gần 300 lao động thường xuyên làm việc. Hàng năm, nhà máy xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và chăm lo sức khỏe cho người lao động.

Những năm qua, doanh nghiệp chưa để xảy ra sự cố kỹ thuật mất an toàn hoặc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây cũng là doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình thường xuyên chọn để tổ chức diễn tập các phương án, tình huống xử lý sự cố liên quan đến an toàn hóa chất, an toàn lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương Lê Văn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Nhà máy sản xuất Amonitrat đạt được trong thời gian qua, nhất là về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình tăng cường hơn nữa công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Đề nghị nhà máy bám sát chủ đề của tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024, xây dựng kế hoạch hưởng ứng các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn. Rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường của doanh nghiệp; bổ sung đầy đủ các nội quy, quy trình vận hành tại các vùng nguy hiểm, có hại trong nhà máy.

Chú trọng công tác tuyên truyền, huấn luyện các biện pháp an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức kỷ luật lao động của người lao động; kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, phải bảo đảm an toàn mới tiến hành sản xuất. Cùng với đó là tăng cường các hoạt động cải thiện môi trường, điều kiện lao động tại nơi làm việc; thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động.

Trần Anh - Mạnh Tùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thai-binh-tang-cuong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-post288703.html