Tết sớm ở Bình Giang

Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, song những ngày này ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tết như đến sớm với người dân khi nhiều căn nhà, phần quà, công trình ý nghĩa của chương trình Tết quân - dân đang góp phần làm đổi thay diện mạo nơi đây.

Trong những ngày đầu tháng chạp năm Quý Mão, nhiều đoàn cán bộ tỉnh Kiên Giang, huyện, xã đến bàn giao nhà, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Bình Giang vươn lên trong cuộc sống. Quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà nhân ái… được trao tận tay hộ dân. Xúc động, không giấu được những giọt nước mắt vui mừng và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống là cảm xúc chung của nhiều người dân khi nhận nhà mới.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Giồng Kè, xã Bình Giang rơm rớm nước mắt khi chia sẻ về niềm vui có nhà mới. “Hoạt động Tết quân - dân hỗ trợ cho tôi 50 triệu đồng để dựng căn nhà tiền chế mái tole, vợ chồng tôi góp được 14 triệu đồng làm nền nhà và lát gạch cho sạch sẽ. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm nhưng vì nghèo nên ở nhà trọ, giờ đây chúng tôi có được căn nhà mới của riêng mình, niềm vui này không sao diễn tả được”, anh Tuấn nói.

Bên cạnh niềm vui có được nhà mới, các hộ gia đình được bàn giao nhà bộc bạch những dự tính vươn lên trong cuộc sống, bởi có căn nhà an cư, các gia đình sẽ yên tâm lao động để cải thiện đời sống, không để cái nghèo, sự khó khăn đeo bám.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 và học sinh tham gia vệ sinh Trường Trung học cơ sở Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

“126 căn nhà đã được triển khai xây dựng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong hoạt động Tết quân - dân năm 2024 tại xã Bình Giang. Đây là niềm vui rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, góp phần giúp xã xóa nhà xiêu vẹo”, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giang Phạm Văn Quý nói.

Xã Bình Giang có diện tích khoảng 16.000ha, nhiều kênh, rạch, có 30% dân số là đồng bào Khmer. Bình Giang là xã vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, trong hoạt động Tết quân - dân, được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ nhà ở, công trình dân sinh sẽ tạo động lực rất lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Giang vươn lên xây dựng nông thôn mới.

Địa bàn nhiều kênh, rạch nên xã Bình Giang gặp nhiều khó khăn khi một số cầu giao thông nông thôn xuống cấp, một số nơi chưa có cầu nông thôn. Từ chương trình Tết quân - dân, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kiên Giang, UBND huyện Hòn Đất và xã Bình Giang đã huy động các nguồn lực xây dựng 8 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã, với tổng kinh phí 3,14 tỷ đồng.

Những cây cầu bê tông mới vững chắc đã thay cho những cây cầu cũ xuống cấp, nhỏ hẹp giúp người dân, nhất là học sinh đi lại dễ dàng.

Cầu bê tông nông thôn trên địa bàn ấp Đường Thét, xã Bình Giang được xây dựng trong hoạt động Tết quân - dân năm 2024 giúp người dân, học sinh đi lại thuận tiện.

Trên các tuyến đường, bộ đội Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang), chiến sĩ dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và người dân ra quân phát quang bụi rậm, trồng hoa, xây dựng hố rác… làm cho diện mạo nông thôn khởi sắc. Để góp vào không khí xuân, nhiều hộ dân đã chủ động vệ sinh, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào, trồng hoa trước nhà làm cho cảnh sắc thêm xinh đẹp.

Chị Ngô Thị Thơ, ngụ ấp Kinh 4, xã Bình Giang nói: “Tôi thấy có rất nhiều hoạt động Tết quân - dân như xây dựng nhà, cầu nông thôn, trồng hoa, thắp sáng đường quê… làm cho xóm ấp rộn ràng, bà con nôn nao đón tết”.

Bài và ảnh: HOÀNG THU

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/tet-som-o-binh-giang-18640.html