Tết ấm nơi đất khách

Tết năm nay, nhiều công nhân người lao động ở Bình Dương không đủ điều kiện về quê, phải ở lại đón Tết nơi đất khách.

Xuân tha hương...

Trong căn phòng trọ rộng chừng 12m2 trong một con hẻm trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), anh Nguyễn Công Minh, quê Nghệ An, loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều để vào làm ca đêm. Anh Minh cho biết, Tết năm nay, vợ chồng anh quyết định ở lại đất khách và gửi toàn bộ số tiền tích lũy cả năm về quê cho bố mẹ hai bên nội ngoại sắm sửa đồ Tết.

Công nhân ở trọ tại Bình Dương nhận quà Tết.

“Tôi nghĩ, chẳng có ai xa quê mà không muốn về, nhất là dịp Tết. Nhưng với tôi, thay vì về quê, tôi dùng số tiền lộ phí, chi tiêu cá nhân để gửi về cho ông, bà lo Tết. Buồn một chút nhưng bớt lo toan. Với hoàn cảnh của tôi, một người nhịn, chín người no” - anh Minh tâm sự.

Năm ngoái, chị Nguyễn Thị Tuyết, quê Phú Thọ, công nhân làm việc tại Công ty giày da Hài Mỹ, đón Tết tại phòng trọ ở phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Chị Tuyết kể, những ngày cận Tết, chị cùng bạn đi ra chợ mua ít kẹo, bánh, nước ngọt để tiếp đón đồng nghiệp, người quen nơi xóm trọ.

“Tết năm nay tôi cũng không về quê. Gia đình có nhiều anh, chị ở quê nên tôi cũng yên tâm, không lo cha, mẹ buồn. Ăn Tết nơi đất khách cũng vui. Mọi người trong xóm trọ góp ít tiền mua đồ về trang trí, tạo không khí ấm cúng” - chị Tuyết chia sẻ.

Nhắc đến Tết, anh Trần Tiến Xuân (quê Cà Mau, đang ở trọ tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, hai vợ chồng anh đang làm công nhân trong ngành dệt may. Trong năm vừa qua, Công ty thiếu đơn hàng, thu nhập bấp bênh. Ngoài việc phải lo cho hai con ăn học, vợ chồng anh Xuân phải gửi tiền hàng tháng về quê phụ giúp cha, mẹ.

“Tôi may mắn được ở trong khu nhà trọ có ông, bà chủ tốt bụng. Biết công nhân khó khăn nên nhiều tháng nay, chủ nhà trọ giảm gần một nửa tiền thuê. Nếu như trước đây phải trả 1 triệu đồng/tháng thì nay chỉ cần trả sáu trăm nghìn đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn được chủ nhà trọ tặng các nhu yếu phẩm để ăn Tết” - anh Xuân cho hay.

Vui Xuân cùng công nhân

Tâm sự với chúng tôi, chị Hoàng Thị Thùy Nhung (thuê phòng trọ tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, chị thấy hạnh phúc, bớt nhớ quê hơn khi được chủ nhà trọ quan tâm chẳng khác nào người thân.

Khu nhà trọ chị Nhung đang ở có khoảng 50 phòng là của bà Bùi Thị Mai. Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, người ở trọ lại nhận được quà từ gia đình bà Mai. Mỗi phần quà là dầu ăn, mì gói, nước ngọt, bánh trái... Riêng Tết Nguyên đán 2024, bà Mai đã thông báo giảm tiền thuê cho mỗi người năm trăm nghìn đồng mỗi tháng và nói vui số tiền ấy như tiền lì xì, mừng tuổi đầu năm. Người chủ nhà trọ tốt bụng này còn tổ chức khoảng 10 mâm cơm tất niên để mời tất cả những người ở trọ cùng tham gia.

“Chỉ tính riêng việc miễn tiền thuê trọ lúc dịch bệnh và hỗ trợ các cháu nhu yếu phẩm đã hơn 1 tỷ đồng. Nhiều năm nay, tôi vẫn giảm tiền trọ cho các cháu, đặc biệt là những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ, sống với nhau phải có cái tình, cái nghĩa” - bà Bùi Thị Mai nói.

Ông Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa (Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, trên địa bàn có 700 khu nhà trọ với hơn 10.000 người thuê. Từ đầu năm 2023, khi nhìn thấy nhiều lao động gặp khó khăn về việc làm, thu nhập, UBND phường Phú Hòa đã kêu gọi chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho công nhân.

“Qua vận động, rất nhiều chủ nhà trọ hưởng ứng nhiệt tình, thực hiện giảm tiền thuê trọ vào dịp lễ, Tết cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Trong năm qua, các chủ nhà trọ trên địa bàn đã giảm tiền thuê cho hơn 8.000 phòng với mức giảm từ ba trăm đến năm trăm nghìn đồng mỗi phòng/tháng, tổng số tiền giảm là hơn 3,5 tỷ đồng” - ông Khanh cho hay.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Bảo Trân cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 302 tỷ đồng. Công đoàn còn tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên và tặng quà Tết cho người lao động.

Đáng chú ý, Công đoàn Bình Dương tổ chức chuỗi chương trình “Chợ tết công đoàn” gắn với “Tết sum vầy” dành cho khoảng 150.000 đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia mua sắm tại các gian hàng giá ưu đãi và giá 0 đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có từ 420.000 - 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Để chăm lo chu đáo cho đoàn viên, công nhân, UBND tỉnh Bình Dương đã tăng mức hỗ trợ quà Tết thêm 1.000 phần quà (1 triệu đồng/phần) so với Tết Nguyên đán năm 2023 cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tet-am-noi-dat-khach-post1605107.tpo