Tesla sẽ tăng giá xe điện Model Y tại một số quốc gia châu Âu

Hãng sản xuất ôtô điện Tesla (Mỹ) đã tăng giá xe Model Y hệ dẫn động cầu sau và xe đường dài lần lượt từ 1.000 USD lên 43.990 USD và 48.990 USD vào ngày 1/3.

Tesla sẽ tăng giá xe điện Model Y. (Nguồn: Reuters)

Hãng sản xuất ôtô điện Tesla (Mỹ) vừa cho biết sẽ tăng giá xe điện (EV) Model Y tại một số quốc gia châu Âu vào ngày 22/3 khoảng 2.000 euro (2.177 USD) hoặc tương đương bằng đồng nội tệ.

Động thái này được công bố trên nền tảng truyền thông xã hội X, sau khi nhà sản xuất ôtô này thông báo vào hôm thứ Sáu (15/3) rằng họ sẽ tăng giá tất cả các dòng xe Model Y ở Mỹ thêm 1.000 USD vào ngày 1/4.

Tesla đã tăng giá xe Model Y hệ dẫn động cầu sau và xe đường dài lần lượt từ 1.000 USD lên 43.990 USD và 48.990 USD vào ngày 1/3.

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk cho biết, đây là tình thế sản xuất rất khó khăn, các nhà máy cần sản xuất liên tục để đạt hiệu quả, nhưng nhu cầu của người tiêu dùng lại mang tính thời vụ.

Lợi nhuận của Tesla đã bị thiệt hại do cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ bắt đầu từ hơn một năm trước.Vào tháng 1/2024, Tesla đã cảnh báo doanh số bán xe của hãng sẽ “thấp hơn đáng kể” trong năm nay khi hãng tập trung vào sản xuất dòng xe EV thế hệ tiếp theo có tên là “Redwood”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tesla-se-tang-gia-xe-dien-model-y-tai-mot-so-quoc-gia-chau-au-post935025.vnp