Tesla có thể vay hơn 1 tỉ USD cho chương trình thuê xe

Tesla đã tăng cường khả năng vay mượn từ 600 triệu USD lên 1,1 tỉ USD để phục vụ sản xuất xe.

Tập đoàn sản xuất ôtô điện Tesla cho biết, đã tăng cường khả năng vay mượn từ 600 triệu USD lên 1,1 tỉ USD để phục vụ chương trình sản xuất xe nhưng không nêu cụ thể dòng xe nào.

Tesla giới thiệu chiếc Model 3 đầu tiên

Động thái được đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất xe điện đang chi mạnh tay để giải quyết tình trạng nút thắt cổ chai trong sản xuất loại xe sedan Model 3 mới, làm giảm năng suất. Hồi tháng 7, khi Tesla giới thiệu Model 3, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết, sẽ lắp ráp khoảng 100 chiếc Model 3 trong tháng 8 trước khi tăng số lượng lên hơn 1.500 chiếc trong tháng 9. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tesla, chỉ có 260 chiếc Model 3 được xuất xưởng trong quý III/2017. Tesla không cung cấp chính xác vấn đề khiến sản lượng Model 3 bị chậm nhưng nhấn mạnh không có vấn đề nào với việc lắp ráp Model hay chuỗi cung ứng.

Hồi tháng 8, Tesla tuyên bố sẽ tăng khoảng 1,5 tỉ USD thông qua bán trái phiếu lãi cao đầu tiên để tìm kiếm thêm nhiều nguồn tiền mặt mới để tăng cường sản xuất xe Model 3 sedan.

Xuân Minh

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/tesla-co-the-vay-hon-1-ti-usd-cho-chuong-trinh-thue-xe-d230000.html