Tên trộm chuyên đột nhập trường học và cơ quan hành chính lĩnh án tù

Từ Nghệ An ra Hà Nội, Hưng điều khiển xe máy lượn lờ nhiều nơi quan sát, rồi dùng công cụ, phương tiện cắt phá đột nhập hàng loạt trường học và cơ quan hành chính trộm cắp tài sản.

Ngày 11-12, đưa bị cáo Phan Văn Hưng (SN 1992, trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Phan Văn Hưng là đối tượng có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, nghiện mua túy và không có nghệ nghiệp ổn định. Đầu tháng 9-2022, bị cáo từ Nghệ An ra Hà Nội thuê trọ tại quận Nam Từ Liêm để trộm cắp tài sản của người khác lấy tiền ăn tiêu.

Tên trộm bị dẫn giải trở lại trại tạm giam sau phiên tòa.

Trong vòng 17 ngày, từ ngày 15-9 đến ngày 2-10-2022, Hưng đã gây ra 6 vụ trộm cắp, chiếm đoạt số tiền và tài sản trị giá hơn 842 triệu đồng.

Theo đó, bị cáo thường lái xe máy đi dọc các tuyến phố thuộc quận, huyện ở Hà Nội, quan sát các trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước, trường học. Nếu thấy sơ hở Hưng sẽ đột nhập vào trộm cắp tài sản. Bị cáo còn chuẩn bị xà cầy, kìm thủy lực cầm tay, máy cắt, áo khoác Grab, khẩu trang… để đột nhập.

Ngày 15-9-2022, khoảng 1h, Hưng cầm theo họp đựng máy cắt cầm tay và lái xe máy đi từ Mỹ Đình lên khu vực quận Cầu Giấy. Đến phố Nguyễn Khang, thấy xung quanh Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy vắng người, Hưng dựng xe máy đột nhập vào trụ sở.

Bị cáo nhìn thấy phòng tài vụ đã giật mạnh cửa sổ bung ra rồi dùng máy cắt song cửa sắt, chui vào phòng. Tại đây, Hưng thấy một két sắt màu xanh, bị cáo dùng máy cắt cầm tay, cắt mặt sau của két sắt lấy đi số tiền 90 triệu đồng.

Đến ngày 22-9-2022, Hưng gây ra vụ trộm tiếp theo tại trụ sở UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Bị cáo mang theo thanh xà cầy, kìm thủy lực, máy cắt. Thấy quanh trụ sở UBND vắng người, Hưng dựng xe máy gần đó rồi trèo tường, đột nhập vào bên trong.

Đi đến phòng Tài chính, kế hoạch, Hưng dùng kìm thủy lực cắt khóa cửa vứt vào góc tường. Thấy trong phòng có két sắt, Hưng cắt lưng két sắt, lấy được số tiền hơn 397 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo Hưng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm ở các cơ quan hành chính Nhà nước và trường học như Trường THCS Mỹ Đình 2, UBND phường Mỹ Đình 2, Trường mầm non Mỹ Đình 2, Trường tiểu học Mỹ Đình 2.

Tại CQĐT, bị cáo Hưng khai nhận hành vi phạm tội các vụ đều phù hợp. Riêng vụ trộm tại UBND phường Phúc Diễn, Hưng khai chỉ chiếm đoạt được 300 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu kê khai của UBND phường Phúc Diễn, CQĐT xác định bị cáo đã chiếm đoạt 397 triệu đồng.

Sau các lần trộm cắp, Hưng mang số tiền tang vật về nhà trọ cất giấu và mới tiêu xài một phần... CQĐT đã thu giữ được 749 triệu đồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ten-trom-chuyen-dot-nhap-truong-hoc-va-co-quan-hanh-chinh-linh-an-tu-post560715.antd