Tên lửa Storm Shadow – Mục tiêu tập kích của Nga

Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành không kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực phía Tây Ukraine, trong đêm ngày 5/8, rạng sáng ngày 6/8.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng không quân vào hôm 5/8 vừa qua. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho rằng, sự hiện diện của các máy bay có trang bị tên lửa Storm Shadow tại khu vực này cũng là một trong những lý do quan trọng khiến Nga tăng cường không kích.

Theo thông tin từ Không quân Ukraine, một trong những mục tiêu chính của cuộc tấn công là sân bay Starokostiantyniv, ở tỉnh Khmelnitsky. Cuộc tấn công được thực hiện với 70 vũ khí tấn công các loại bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. Ít nhất 10 tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cũng thông báo, lực lượng nước này đã tấn công các căn cứ không quân quan trọng của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, đánh trúng những mục tiêu đã được chỉ định. Khu vực Starokostiantyniv cũng được đề cập trong thông báo.

TÊN LỬA STORM SHADOW MỤC TIÊU TẬP KÍCH CỦA NGA

Các chuyên gia quân sự nhận định, đây có thể được coi là cuộc tập kích tên lửa lớn nhất nhằm vào một mục tiêu đơn lẻ.

Sân bay Starokostiantyniv từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga, do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow do Anh và Pháp viện trợ.

Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm một sân bay, thị sát các máy bay được cho là có trang bị tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh và Pháp hợp tác phát triển. Đây là một loại vũ khí tấn công chính xác tiên tiến, có tầm bắn tối đa 400-560 km. Điều này khiến Storm Shadow trở thành tên lửa tầm xa nhất mà phương Tây chuyển giao cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra và là mối đe dọa đối với Nga.

Mới đây, Nga cáo buộc Ukraine đã dùng tên lửa Storm Shadow để tập kích hai cây nối giữa tỉnh Kherson (Khê son) với bán đảo Crimea, cho biết khoảng 12 tên lửa đã được phóng trong cuộc tấn công ngày 5/8, trong đó ít nhất 3 tên lửa lọt qua phòng không Nga. Trong động thái mới nhất, Quân đội Ukraine đã nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ tấn công này.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ten-lua-storm-shadow-muc-tieu-tap-kich-cua-nga-185442.htm