Tên lửa Izdeliya-305 - 'cơn ác mộng' của quân đội Ukraine

Truyền thông Nga đưa tin, tên lửa dẫn đường đa năng Izdeliye 305 được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu, bao gồm xe bọc thép, hệ thống phòng không và pháo binh... đã chứng minh hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sputnik dẫn nguồn tin từ Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec cho biết, tên lửa Izdeliye-305 phóng từ trên không mới của Nga đã cho thấy kết quả tốt về độ chính xác trong khu vực hoạt động đặc biệt.

"Tên lửa mới đáp ứng yêu cầu về tầm bắn, độ chính xác. Vũ khí có khả năng cơ động cao, có thể bắn các mục tiêu đơn lẻ và mục tiêu nhóm cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết", Sputnik dẫn nguồn tin của Rostec.

Nguồn tin lưu ý rằng, tên lửa này đủ mạnh để phá hủy xe bọc thép, căn cứ quân sự, hệ thống phòng không và hệ thống pháo binh. Đầu đạn của tên lửa nặng 25 kg có khả năng hủy diệt cao trong khi hệ thống dẫn đường đảm bảo độ sai lệch tối thiểu so với mục tiêu đã chỉ định.

Các nhà phát triển nhấn mạnh Izdeliye-305 vẫn đang trong quá trình cải tiến, điều này mở rộng hơn nữa khả năng và chức năng chiến đấu của nó. Việc Nga liên tục hiện đại hóa và đưa ra các phương án mới sẽ nâng cao hiệu quả của tên lửa trong các điều kiện chiến đấu và chống lại nhiều mục tiêu khác nhau.

Izdeliye-305 được thiết kế với thân hình trụ, phần đầu trong suốt. Phía thân trên tên lửa có cánh lái hình chữ X, phần đuôi là cánh ổn định thiết kế tương tự. Chiều dài của tên lửa không quá 2 m, đường kính thân 200 mm, trọng lượng phóng 105 kg, trong đó đầu nổ phá mảnh có khối lượng 25 kg.

Tên lửa đạt tầm bắn tối đa 14,5 km, tốc độ hơn 800 km/h. Tùy thuộc vào độ cao phóng, tên lửa bay trên độ cao hành trình biến đổi từ 100 đến 600 m, giai đoạn cuối, tên lửa lao xuống mục tiêu.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga trang bị dòng tên lửa này cho trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52.

Quỳnh Như

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ten-lua-izdeliya-305-con-ac-mong-cua-quan-doi-ukraine-post1610418.tpo