Tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên năm 2024

Sáng nay (27/3), tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã sử dụng tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 thành công đưa vệ tinh Yunhai-3-02 lên không trung và vệ tinh thuận lợi tiến vào quỹ đạo định sẵn.

Theo Tân Hoa xã, tên lửa cải tiến Trường Chinh-6 là thế hệ tên lửa đẩy tầm trung chứa chất lỏng rắn thế hệ mới của Trung Quốc, sử dụng thiết kế 2 giai đoạn và bán cấu hình. Tên lửa có tổng chiều dài khoảng 50 mét, trọng lượng cất cánh khoảng 530 tấn. Đây là nhiệm vụ phóng đầu tiên của loại tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 vào năm 2024, đồng thời mở màn cho việc phóng tên lửa cải tiến Trường Chinh-6 với mật độ cao trong năm nay.

Tên lửa và vệ tinh được sử dụng trong lần phóng này đều do Viện nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu và chế tạo.

Trung Quốc sử dụng tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh - 6 thành công đưa vệ tinh Yunhai-3-02 lên quỹ đạo. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo người phụ trách nhóm nghiên cứu, chế tạo tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải, để đối phó với nhiệm vụ phóng mật độ cao, nhóm nghiên cứu đã kiểm soát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, đồng thời duy trì tính ổn định, độ tin cậy của tên lửa, tối ưu hóa hơn nữa quá trình phát triển, thử nghiệm bãi phóng và tăng cường năng lực thích ứng với nhiệm vụ.

Vệ tinh Yunhai-3-02 được phóng lần này chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ như thăm dò môi trường khí quyển hải dương, môi trường không gian, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thực hiện các thử nghiệm khoa học.

Tuấn Đạt/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ten-lua-day-cai-tien-truong-chinh-6-hoan-thanh-nhiem-vu-dau-tien-nam-2024-post1085327.vov