Tên lửa bắn sập chung cư Ukraine và phản ứng các bên

Cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi mới đây, giới chức tỉnh Dnipro, miền Trung Ukraine đã cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào tòa chung cư tại thành phố này, khiến 40 dân thường thiệt mạng. Nhưng Nga đã bác bỏ cáo cuộc này.

TÊN LỬA BẮN SẬP CHUNG CƯ TẠI UKRAINE

Giới chức Dnipro cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào tòa chung cư tại thành phố miền trung Ukraine trong tối ngày 14/01, khiến tòa chung cư bị sập 1 phần và ít nhất 20 dân thường thiệt mạng, 73 người bị thương. Lực lượng cứu hộ thành phố đã làm việc xuyên đêm, trong cái lạnh âm độ để tìm người sống sót và thi thể các nạn nhân. Tính tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 40 người.

Ông BORYS FILATOV - Thị trưởng Tỉnh Dnipro: “100% một tên lửa KH-22 của Nga đã bắn trúng tòa nhà. Khoảng 70 người được yêu cầu điều trị y tế, 10 người đang ở trong tình trạng tồi tệ.”

Trong số các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, có cả trẻ em. Nhiều em bị thương nặng sau cuộc tấn công.

Bà OLHA - Phó Trưởng khoa Nhi: “18 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện của chúng tôi, 12 trong số đó là trẻ em. 8 người phải nhập viện, trong đó có 7 trẻ em. 1 bé gái 9 tuổi bị thương khá nặng, với vết thương ở 2 bên hông và 1 vết thương do mảnh đạn ở ống chân.”

Người dân trong vùng đã tới đặt vòng hoa để tưởng niệm những nạn nhân xấu số, và cầu nguyện cho họ. Sự mất mát này quá lớn đối với nhiều người dân tỉnh Dnipro.

PHẢN ỨNG SAU VỤ TẤN CÔNG

Ngay sau vụ tấn công xảy ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng lên, đồng thời khẳng định sự cấp bách trong việc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các thiết bị chiến đấu.

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKIY: “Vụ tấn công xảy ra tại Dnipro có nghĩa rằng Nga đang chuẩn bị nỗ lực mới để giành thế chủ động trong cuộc chiến. Thực tế chiến sự đã đòi hỏi những quyết định mới trong việc cung cấp thiết bị quốc phòng. Tất cả đều nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc này đối với nỗ lực bảo vệ Ukraine của chúng ta.”

Phản ứng trước vụ tấn công tên lửa, Thụy Điển đã lên án các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tằng và các mục tiêu dân sự của Ukraine, bao gồm của cuộc tấn công ở Dnipro.

Thủ tướng Thụy Điển ULF KRISTERSSON: “Các cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào thường dân là tội ác chiến tranh. Những kẻ gây ra tội ác chiến tranh sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Trong khi đó, điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc của Kiev, và khẳng định vụ sập chung cư ở Dnipro là do tên lửa phòng không bắn trúng trong nỗ lực đánh chặn đòn tập kích của Nga.

Ông DMITRY PESKOV - Người phát ngôn Điện Kremlin: “Lực lượng vũ trang Nga không tấn công các tòa nhà dân cư cũng như các cơ sở hạ tầng dân sự. Những cuộc tập kích đều nhằm vào mục tiêu quân sự, bao gồm những công trình công khai hoặc được ngụy trang.”

Nga từ tháng 10/2022 bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Ukraine cho biết các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là "tội ác chiến tranh", cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Tuy nhiên, Moskva khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ten-lua-ban-sap-chung-cu-ukraine-va-phan-ung-cac-ben