Telegraph: Mỹ sẽ tái triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh

Theo các tài liệu từ Lầu Năm Góc mà tờ Telegraph cung cấp, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh sau 15 năm. Thông tin cụ thể về sức mạnh và loại vũ khí hạt nhân cũng được tiết lộ.

Truyền thông Anh đưa tin Mỹ có kế hoạch đưa đầu đạn hạt nhân trở lại Anh. Ảnh: Brookings Institution

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tờ Telegraph ngày 26/1 đưa tin, Mỹ có kế hoạch để tái triển khai đầu đạn hạt nhân tới căn cứ không quân RAF Lakenheath của Anh, nơi từng đặt vũ khí hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh.

Cụ thể, các tài liệu cho thấy Lầu Năm Góc đã đặt mua thiết bị mới cho căn cứ Không quân RAF Lakenheath (Anh), bao gồm lá chắn đạn đạo được thiết kế để bảo vệ quân nhân khỏi các cuộc tấn công. Việc xây dựng cơ sở mới cho quân đội Mỹ làm việc tại RAF Lakenheath sẽ bắt đầu vào tháng 6/2024.

Các tài liệu tiết lộ quyết định triển khai đầu đạn hạt nhân ở Anh được đăng tải trên trang web mua sắm của chính phủ Mỹ.

Các tài liệu cũng cho thấy, Mỹ dự kiến triển khai tới căn cứ RAF Lakenheath bom hạt nhân thế hệ mới B61-12, có sức công phá gấp 3 lần sức mạnh của bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, năm 1945.

Năm ngoái, Mỹ đã triển khai các chiến đấu cơ F-35, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới căn cứ RAF Lakenheath của Anh.

Kể từ sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, một bản đánh giá của Lầu Năm Góc về vị thế hạt nhân của Mỹ cho biết, cuộc xung đột như "lời nhắc nhở rõ ràng về nguy cơ hạt nhân trong các cuộc xung đột", đồng thời "cảnh báo về các mối đe dọa hạt nhân với nước Mỹ cùng các đồng minh của Washington".

Theo Telegraph, việc Mỹ có kế hoạch tái triển khai vũ khí hạt nhân tới Anh là một phần trong chương trình của NATO nhằm phát triển và nâng cấp cơ sở hạt nhân, nhằm đối phó với Moscow trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, Moscow sẽ có các biện pháp đối phó nếu đầu đạn hạt nhân của Mỹ được đưa trở lại Anh. Năm 2008, Mỹ đã rút tên lửa hạt nhân khỏi Anh sau khi Washington đánh giá nguy cơ Chiến tranh Lạnh với Nga đã giảm bớt.

Tâm Hoa - RT

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/telegraph-my-se-tai-trien-khai-vu-khi-hat-nhan-o-anh-200677.html