Tay vợt số một thế giới Djokovic vươn tới những kỷ lục trong năm 2024

Tay vợt Novak Djokovic đang giữ nhiều kỷ lục danh giá trong làng banh nỉ, nhưng vẫn còn nhiều cột mốc để chinh phục.

Djokovic đang là chủ nhân của bốn kỷ lục quan trọng bậc nhất trong lịch sử quần vợt nam: tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất (24), nhiều Masters 1000 nhất (40), nhiều ATP Finals nhất (7) và kết thúc năm ở vị trí số một nhiều lần nhất (8). Ngoài ra, anh còn áp đảo phần còn lại ở nhiều thống kê khác. Cuối năm ngoái, Nole từng nói rằng anh muốn phá nhiều cột mốc nhất có thể. Dưới đây là những kỷ lục anh có thể cân bằng hoặc vượt qua trong năm 2024.

Số danh hiệu Wimbledon

Roger Federer đang giữ kỷ lục tám lần vô địch Wimbledon, Djokovic xếp thứ hai với bảy lần. Tay vợt Serbia bỏ lỡ cơ hội cân bằng thành tích của Federer, khi thua Carlos Alcaraz ở chung kết năm ngoái. Nhưng với việc vô địch Grand Slam sân cỏ ở bốn trong năm kỳ giải gần nhất, Nole được kỳ vọng cân bằng hoặc vượt qua thành tích ở Wimbledon của Federer

Số danh hiệu Mỹ Mở rộng

Jimmy Connors, Pete Sampras và Federer chia sẻ kỷ lục năm lần vô địch Mỹ Mở rộng, còn Djokovic có bốn lần. Nếu tái hiện màn đăng quang như năm 2023, Nole sẽ đứng chung hàng ngũ kỷ lục gia với các đàn anh tại New York. Lúc này, Djokovic cũng đã giữ một kỷ lục tại Mỹ Mở rộng là vào chung kết nhiều lần nhất (10).

Nhà vô địch Grand Slam già nhất

Nếu Djokovic bảo vệ danh hiệu tại Mỹ Mở rộng vào tháng 9/2024, anh sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từng vô địch Grand Slam. Kỷ lục hiện tại thuộc về cựu tay vợt Ken Rosewall. Ông vô địch Australia Mở rộng 1972 khi 37 tuổi, một tháng và 24 ngày. Djokovic sẽ bước sang tuổi 37 vào ngày 22/5 tới.

Tay vợt già nhất giữ vị trí số một thế giới

Federer đang giữ kỷ lục người nhiều tuổi nhất đứng trên đỉnh ATP. "Tàu tốc hành" 36 tuổi 320 ngày ở thời điểm giữ vị trí số một thế giới vào ngày 24/7/2018. Djokovic sẽ phá kỷ lục này nếu đứng số một thế giới trong tháng Tư năm nay. Hiện tại, tay vợt Serbia đang hơn người đứng thứ hai Carlos Alcaraz 600 điểm ATP.

Bảo vệ cả bốn danh hiệu Grand Slam

Djokovic sẽ trở thành người đầu tiên từng bảo vệ được cả bốn chức vô địch Grand Slam, nếu vô địch Roland Garros và Mỹ Mở rộng năm nay. Anh từng vô địch nhiều năm liên tiếp ở Australia Mở rộng và Wimbledon, nhưng chưa từng làm điều này ở hai Grand Slam còn lại. Trong lịch sử, chỉ một người bảo vệ được ba trong bốn Grand Slam là Federer. Huyền thoại Thụy Sĩ làm được điều này tại Australia Mở rộng, Wimbledon và Mỹ Mở rộng.

Số danh hiệu Indian Wells Masters

Dù vắng mặt ở bốn năm gần nhất, Djokovic đang giữ kỷ lục năm lần vô địch Indian Wells Masters cùng Federer. Tay vợt Serbia đăng quang vào các năm 2008, 2011, 2014, 2015 và 2016. Nole sẽ vượt qua Federer nếu vô địch vào tháng Ba tới.

Indian Wells Masters 2024 diễn ra từ 6-17/3, là một trong chín giải thuộc cấp độ Masters 1000 của ATP. Xét về độ danh giá, Indian Wells chỉ xếp sau bốn giải Grand Slam và ATP Finals. Giải Masters đầu tiên trong năm nhiều lần đoạt danh hiệu sự kiện ATP 1000 có chất lượng cao nhất.

Số danh hiệu Miami Masters

Djokovic từng bốn lần giành "Cú đúp Sunshine", tức vô địch ở hai sự kiện Masters liên tiếp tại Mỹ là Indian Wells Masters và Miami Mở rộng. Tính riêng ở sự kiện tại Miami, Nole đăng quang sau lần, bằng với cựu tay vợt Mỹ Andre Agassi - cựu HLV của anh. Djokovic sẽ vượt qua Agassi nếu vô địch trong lần đầu trở lại Miami từ năm 2019.

Số lần vào tứ kết Grand Slam

Dù không vô địch Australia Mở rộng 2024, Djokovic vừa cân bằng kỷ lục 58 lần vào tứ kết Grand Slam của Federer. Tay vợt Serbia nhiều khả năng độc chiếm kỷ lục này ngay sau Roland Garros năm nay.

Số trận thắng ở Grand Slam

Djokovic đã thắng 366 trận ở Grand Slam, chỉ kém ba trận so với kỷ lục của Federer. Gần như chắc chắn Nole sẽ vượt qua đàn anh Thụy Sĩ ở thống kê này ngay trong năm nay. Về số trận đã đấu tại Grand Slam, Djokovic cũng chỉ kém 14 trận so với kỷ lục 429 trận của Federer. Tay vợt Serbia sẽ phá nốt kỷ lục này nếu vào tứ kết ở ba Grand Slam còn lại trong năm nay.

Số danh hiệu ATP

Jimmy Connors đang giữ kỷ lục danh giá này với 109 danh hiệu, Roger Federer xếp thứ hai với 103 còn Djokovic xếp thứ ba với 98 chức vô địch ATP. Djokovic cần 12 danh hiệu để vượt qua Connors. Về lý thuyết, Nole có thể phá kỷ lục này trong năm 2024 nếu dự nhiều giải và đều vô địch. Nhưng trên thực tế, ở tuổi 36, Djokovic chỉ chọn tham dự các giải quan trọng. Không dễ để anh đăng quang, trong bối cảnh các tay vợt trẻ đang tiến bộ rất nhanh.

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202402/tay-vot-so-mot-the-gioi-djokovic-vuon-toi-nhung-ky-luc-trong-nam-2024-2f10194/