Tay vợt số một thế giới Djokovic khởi đầu không suôn sẻ

Còn 10 ngày nữa giải Australia Open - giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ khởi tranh. Trong khi các tay vợt như Nadal, Alcaraz, Rune có bước chạy đà hoàn hảo thì tay vợt số một thế giới Djokovic lại khởi đầu không suôn sẻ tại giải đồng đội.

Trong trận tứ kết của United Cup hôm qua(3-1), mở màn cuộc đấu của Serbia và Úc là cuộc đối đầu của Djokovic với tay vợt người Úc Alex de Minaur (hạng 12 ATP).

Tay vợt số một thế giới Djokovic khởi đầu không suôn sẻ.

Tuy nhiên, bất lợi vì chấn thương cổ tay ở trận đấu hôm qua, những cú giao bóng của tay vợt người Serbia gần như đều bị vô hiệu hóa, điều chưa bao giờ xảy ra và dẫn đến thất bại 0-2 (4-6, 4-6) cho Djokovic.

Ngay set đầu tiên, chấn thương cổ tay của Djokovic ngày càng nặng và đối thủ chỉ cần tấn công sang phải là Nole gần như chịu thua. Trong suốt trận đấu Djokovic liên tục yêu cầu đội ngũ y tế.

Thậm chí ở game đấu cuối cùng của set 2, Djokovic dù nỗ lực nhưng chấn thương ở tay phải khiến anh không kiểm soát được trái bóng và đánh ra ngoài để Alex de Minaur giành chiến thắng.

Qua đó, tay vợt người Úc có được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp trước Djokovic và cân bằng tỉ số đối đầu 1-1 trong 2 lần gặp nhau.

"Chiến thắng này cực kỳ đặc biệt. Novak là một đối thủ cạnh tranh không thể tin được. Cảm giác siêu thực, cảm giác thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi làm được điều này ở Perth, Úc" - tay vợt người Úc chia sẻ.

Còn với đội tuyển Serbia, thất bại của Djokovic sẽ khiến họ mong chờ vào trận đấu đơn của tay vợt nữ Serbia Danilovic (hạng 121 WTA) với Ajla Tomljanovic (hạng 292). Nếu cân bằng tỉ số 1-1, Serbia và Úc sẽ phân định chiến thắng nhờ vào trận đấu đôi nam nữ.

Với tay vợt người Serbia, giải đấu quan trọng nhất hiện giờ là Úc mở rộng và thất bại này chỉ là một trong số những trận đấu chạy đà. Tuy nhiên, chấn thương cổ tay là điều quan trọng nhất khi giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ khởi tranh vào ngày 14-1.

Nadal háo hức sau trận thắng Thiem, làng tennis đón "Nhà vua" trở lại

Sau gần 1 năm vắng bóng vì chấn thương hông, Rafael Nadal đã có sự trở lại đầy ấn tượng khi đánh bại Dominic Thiem 2-0 (tỷ số các set: 7-5, 6-1) ở vòng 1 giải tennis ATP 250 Brisbane International. Theo kế hoạch, anh sẽ tiếp tục chạm trán Jason Kubler ở vòng 2.

Trả lời truyền thông sau trận đấu đánh dấu ngày tái xuất, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra thận trọng: “Tôi muốn nhắc lại, điều đầu tiên là giữ gìn sức khỏe. Nếu tôi thi đấu và cảm thấy mình đã sẵn sàng, cơ hội cạnh tranh danh hiệu sẽ cao hơn nhiều. Nếu ngày mai bạn ra sân và gặp vấn đề, quá trình này cũng trở nên khó khăn hơn. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là giữ sức khỏe. Tôi thực sự nghĩ rằng bản thân đã không quên cách chơi tennis. Đó là trở ngại duy nhất khi thi đấu chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao".

Nadal trở lại đầy mạnh mẽ.

Mặt khác, "Vua đất nện" thừa nhận anh rất hạnh phúc khi được trở lại thi đấu tennis đỉnh cao: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào hôm nay. Đây là ngày hạnh phúc đối với tôi. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện trong ngày nghỉ. Tôi rất vui mừng khi có cơ hội thi đấu, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi”.

Bên cạnh đó, Nadal không quên dành lời khen ngợi cho bại tướng Dominic Thiem. Nhà vô địch US Open 2021 cũng trải qua khoảng thời gian dài vật lộn với chấn thương nhưng đã nỗ lực để trở lại top 100 ATP (xếp hạng 98).

“Năm vừa qua là giai đoạn tích cực đối với Thiem vì sau khoảng thời gian khó khăn, cậu ấy đã trở lại Top 100. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đặt tham vọng thi đấu tốt để kết thúc năm 2024 với thứ hạng cao hơn nhiều. Điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu cậu ấy khỏe mạnh. Set đầu tiên, Thiem trình diễn thứ tennis ở trình độ cao. Nếu cậu ấy có thể thắng các trận đấu và lấy lại sự tự tin, cậu ấy sẽ khó rớt khỏi top 100. Thành thật mà nói, tôi tin cậu ấy sẽ đạt thứ hạng cao hơn nhiều".

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202401/tay-vot-so-mot-the-gioi-djokovic-khoi-dau-khong-suon-se-b292d81/