Tây Ninh và các tỉnh của Campuchia tăng cường đầu tư, giao thương hàng hóa

Ngày 25/1, tại Tây Ninh, đại diện lãnh đạo Vương quốc Campuchia và lãnh đạo các tỉnh Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Cham, Tboung Khmum (Campuchia) đã đến gặp mặt, tặng quà chúc Tết lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lãnh đạo Vương quốc Campuchia tặng quà, chúc Tết Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm (thứ tư, phải sang).

Tham dự có: Đại Tướng Pan Piseth, Tổng Cục phó Tổng Cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia; Đại tướng Kang Khon, Tổng Cục phó Tổng Cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia; Trung tướng Yong Mao, Tổng Cục phó Tổng cục Dịch vụ quân sự quốc phòng phụ trách quan hệ quốc tế và công tác thông tin, Bộ Quốc phòng Campuchia; ngài Keo Bun Rith, Lãnh sự thuộc Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, các tướng lĩnh Quân đội, Cảnh sát hoàng gia và lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Về phía tỉnh Tây Ninh có: Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tham dự.

Lãnh đạo Vương quốc Campuchia tặng quà, chúc Tết Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, năm 2023 tiếp tục đánh dấu bước phát triển vượt bậc của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia nói chung và các tỉnh thuộc Campuchia có chung đường biên giới với Tây Ninh nói riêng. Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền các tỉnh, các lực lượng thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên trong thực hiện chương trình hợp tác đã ký kết. Tình hình ninh trật tự trên khu vực biên giới được bảo đảm, đường biên giới được xây dựng hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tin tưởng, năm 2024, Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng với nỗ lực chung để giành thắng lợi mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng, phát triển mỗi quốc gia vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Các tỉnh giáp biên với Tây Ninh sẽ tiến hành tổng kết và ký kết thỏa thuận hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới.

Ngài Peang Po Sa, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - Vương quốc Campuchia đại diện đoàn lãnh đạo Campuchia chúc mừng năm mới.

Ngài Peang Po Sa, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) thay mặt chính quyền 4 tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; đồng thời nhấn mạnh, các bên đã cùng nhau phấn đấu đạt được nhiều kết quả về lĩnh vực kinh tế, thương mại, xã hội, an ninh an toàn, trật tự biên giới, hợp tác theo thỏa thuận. Đặc biệt, nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân hai nước trong phòng, chống COVID-19 đã tạo đà cho sự phát triển gắn kết trong năm 2023, góp phần tăng cường các hoạt động đầu tư, giao thương hàng hóa và nhiều lĩnh vực khác.

Ngài Peang Po Sa mong muốn, năm 2024 dưới sự lãnh đạo đúng đắn của hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia, các tỉnh giáp biên tiếp tục giữ gìn, quyết tâm vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện ngày càng bền chặt, hiệu quả hơn; góp phần mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tay-ninh-va-cac-tinh-cua-campuchia-tang-cuong-dau-tu-giao-thuong-hang-hoa-20240125202312175.htm