Tây Ninh tổ chức họp mặt hữu nghị đại biểu 4 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia

Sáng 25.1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi Họp mặt hữu nghị mừng xuân Giáp Thìn 2024, gặp gỡ đại biểu 4 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum và Kampong Cham thuộc Vương quốc Campuchia.

Chương văn nghệ chào mừng buổi buổi họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thành Tâm- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh và bà Lê Thị Bân - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Võ Văn Phuông- nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Văn- Tổng Lãnh sự thuộc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Về phía bạn có ông Seng Song- Phó Tư lệnh Lực lượng Hiến binh Hoàng gia Campuchia, đại diện ông Sao Sokha, Tư lệnh Lực lượng Hiến binh Hoàng gia Campuchia; Đại tướng Pin Piseth- Tổng Cục phó Tổng Cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia; Trung tướng Yong Mao- Tổng Cục phó Tổng cục Dịch vụ quân sự quốc phòng phụ trách quan hệ quốc tế và công tác thông tin, Bộ Quốc phòng Campuchia; Thiếu tướng Ling Tha Rith- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, Quân đội Hoàng gia Campuchia; ông Keo Bun Rith- Lãnh sự thuộc Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Peng Posa - Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng; ông Chhum Hat- Chủ tịch Hội đồng tỉnh Svay Rieng; ông Sak Leng- Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Tboung Khmum, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tboung Khmum; ông Cheam Chhan Sophorn- Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum; ông On Phea Rak- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng; ông Srey So Pheak- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham cùng các thượng nghị sĩ, các tướng lĩnh quân đội thuộc các bộ, ngành Trung ương Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh- ông Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2023 tiếp tục đánh dấu bước phát triển vượt bậc về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Campuchia nói chung và các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà hai nước Việt Nam- Campuchia nói chung và các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng đã đạt được trong năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Ngọc chúc mừng Vương quốc Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 và nhiệt liệt chúc mừng ông Hun Manet được Quốc vương Norodom Sihamoni sắc phong làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campupchia, mở ra giai đoạn phát triển mới đất nước Chùa tháp tươi đẹp và tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam- Campuchia.

Ông Nguyễn Thành Tâm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh tặng quà cho Trung tướng Seng Song.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ, sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền các tỉnh, các lực lượng thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên trong những năm qua, nhất là trong việc triển khai thực hiện các chương trình hợp tác đã ký kết, đặc biệt là công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữa nghị và hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nói: “Năm 2024, các tỉnh chúng ta sẽ tiến hành tổng kết và ký kết thỏa thuận hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, bước sang năm mới, phát huy truyền thống tốt đẹp cùng với sự nỗ lực chung, chúng ta sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng, phát triển mỗi quốc gia vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu đến từ Vương quốc Campuchia.

Thay mặt đại biểu 4 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến dự họp mặt, ông Peng Posa- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng chúc lãnh đạo và nhân dân Tây Ninh năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước Việt Nam giao cho. Ông Peng Posa lạc quan tin tưởng rằng trong năm 2024, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của hai chính phủ nước Việt Nam- Campuchia, 5 tỉnh giáp biên tiếp tục giữ gìn, quyết tâm đẩy mạnh vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn, hóp phần đem lại lợi ích chung cho người dân hai bên.

Đại Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tay-ninh-to-chuc-hop-mat-huu-nghi-dai-bieu-4-tinh-thuoc-vuong-quoc-campuchia-a168439.html