Tây Ninh: Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng cướp tài sản

Công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, bắt giam đối với Lê Văn Nhứt và Nguyễn Hải Quốc về tội Cướp tài sản.

Sáng 13/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, cơ quan đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, bắt giam đối với Lê Văn Nhứt (SN 2002, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hải Quốc (SN 2008, ngụ huyện Gò Dầu) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Nhứt và Nguyễn Hải Quốc tại cơ quan công an. (Ảnh CA cung cấp).

Trước đó vào lúc 0h ngày 28/2, Quốc và Nhứt ẩn nấp tại nhà bà H.T.H. (SN 1966, ngụ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu). Thấy bà H. có đeo nữ trang nên chúng ra tay cướp tài sản của nạn nhân. Chưa dừng lại, chúng còn nhẫn tâm đạp mạnh lên người nạn nhân, rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, Nhứt và Quốc khai nhận hàng ngày, cả hai điều khiển xe máy rảo quanh trên các tuyến đường để quan sát nhà hộ dân sơ hở, chờ đêm đến đột nhập trộm tài sản; hoặc đi trên đường, thấy phụ nữ chạy xe một mình có mang nữ trang, túi xách, điện thoại... thì ép xe, để cướp tài sản.

Ngoài ra, cả hai còn thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản táo tợn khác ở địa bàn các huyện Bến Cầu, huyện Gò Dầu, thành phố Tây Ninh và tỉnh Long An.

Hiện, cơ quan Công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, bắt giam đối với Lê Văn Nhứt và Nguyễn Hải Quốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Luật sư Vũ Minh Tiến, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) được quy định như sau: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; Làm chết người;...

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tay-ninh-khoi-to-bat-giam-2-doi-tuong-cuop-tai-san-a653881.html