Tây Ninh: Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm 2024

Tối 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn) tại quảng trường khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, diễn ra lễ khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm 2024 với chủ đề 'Hương sắc Tây Ninh'. Đây là lễ hội lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm tại tỉnh Tây Ninh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại Lễ khai mạc - Ảnh: VGP/Hữu Chung

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện nhiều địa phương trong cả nước cùng với các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến tham dự.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã đánh trống khai mạc, đánh dấu sự bắt đầu chính thức của Hội Xuân núi Bà Đen năm 2024. Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với Tây Ninh mà còn với cả vùng Đông Nam Bộ, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đánh trống khai hội - Ảnh: VGP/Hữu Chung

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi và đầm ấm, tạo nên một sự gắn kết mạnh mẽ trong cộng đồng. Ngay sau tiếng trống khai hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và công phu đã diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu như ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Phương Vy, Tùng Dương và nhiều nghệ sĩ khác. Các tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng và mang đậm tính độc đáo, ấn tượng, tạo nên một không khí đầy sôi động và hấp dẫn cho khán giả tham dự.

Trong khuôn khổ của Hội xuân Núi Bà, du khách và phật tử khắp nơi đến tham dự sự kiện tại Sun World Ba Den Mountain sẽ được trải nghiệm một không khí náo nhiệt và sôi động suốt cả ngày đêm với những hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian. Các hoạt động này bao gồm trình diễn nhạc ngũ âm, múa Khmer và trống Chhay dăm - một điệu múa trống độc đáo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục và thể thao khác được tổ chức, như hội diễn lân sư rồng, biểu diễn võ thuật, võ nhạc và biểu diễn dân vũ. Những hoạt động này thu hút sự tham gia và tương tác của du khách, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.

Đặc biệt, vào buổi tối, du khách sẽ được thưởng thức một show nhạc nước độc đáo với hiệu ứng thị giác huyền ảo. Show nhạc nước này sử dụng hệ thống đài phun nước tiên tiến, tạo ra những đợt sóng trào và ánh sáng ấn tượng ngay tại thác nước nhân tạo cao nhất châu Á, có chiều cao 35m, quanh tượng Bồ Tát Di Lặc.

Show nhạc nước tại Hội xuân Núi Bà sẽ sử dụng các thiết bị hiện đại và công nghệ mới nhất, chưa từng được áp dụng tại Việt Nam. Nhờ đó, giữa không gian linh thiêng trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ánh hào quang ảo diệu tỏa ra từ tượng Đức Phật Di Lặc, cùng với các hoạt cảnh tạo hình độc đáo như bầu trời Tây Thiên, những đám mây ngũ sắc, thảm hoa sen và những đồng tiền may mắn. Chiếc bao vải bố giản dị mà Đức Phật Di Lặc luôn mang bên vai cũng được tái hiện trong show nhạc nước này. Sự kết hợp tinh tế của âm thanh, ánh sáng và nước sẽ mang người xem vào không gian linh thiêng của miền đất Phật.

Show nhạc nước tại khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch - Ảnh: VGP/Hữu Chung

Mùa Hội xuân năm nay, bên việc chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi, du khách và Phật tử còn có thể gửi những ước nguyện cho một năm mới tràn đầy niềm vui và an lạc trước tượng Bồ Tát Di Lặc cao 36m, được tạo ra từ 6.688 viên đá sa thạch. Tượng được tạo dựng ở tư thế ngồi trên thác nước chảy tràn, với khuôn mặt hiền từ, nụ cười hoan hỉ, cổ đeo tràng hạt. Mắt của tượng hướng về phía Đông, nơi mặt trời mọc, như một biểu trưng cho sự hướng về tương lai. Tượng Bồ Tát Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen đã trở thành một biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc trong không gian linh thiêng.

Đứng trên Cầu Ước, du khách có thể ngắm nhìn hồ Dầu Tiếng và toàn cảnh vùng đồng bằng trù phú xung quanh. Bên cạnh đó, việc chiêm bái Tượng Bồ Tát Di Lặc và cầu nguyện cho một năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng là một trải nghiệm không thể bỏ qua tại Hội xuân Núi Bà năm nay.

Kết thúc buổi lễ khai mạc là màn pháo hoa tầm cao, thắp sáng bầu trời Tây Ninh và mang đến cảm giác mãn nhãn cho khán giả. Ánh sáng lung linh và những màn pháo hoa rực rỡ tạo nên không gian thần tiên và tạo nên một kết thúc hoàn hảo cho buổi lễ trọng đại. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Hội xuân Núi Bà Đen sẽ còn tiếp diễn và kéo dài đến hết ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức ngày 9/3/2024).

Hội Xuân núi Bà Đen năm 2024 thành công, góp phần mang đến một không khí vui tươi, rộn ràng cho du khách và người dân địa phương trong dịp năm mới. Sự kiện không chỉ tạo ra sân chơi văn hóa, giải trí và mua sắm cho du khách, mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp và giá trị của Tây Ninh đến mọi người. Hội Xuân núi Bà Đen năm nay là một cơ hội để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của Tây Ninh, đồng thời thể hiện sự phát triển và sức sống của địa phương.

Hữu Chung

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/tay-ninh-khai-mac-hoi-xuan-nui-ba-den-nam-2024-102240214143125123.htm