Tây Hồ: Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chợ hoa

Quận Tây Hồ sẽ tạo mọi điều kiện cho người dân tiêu thụ nông sản, buôn bán kinh doanh… Song, việc tạo điều kiện đó sẽ chỉ diễn ra trong khuôn khổ nhằm hài hòa lợi ích giữa các bên, hướng đến đảm bảo tốt nhất nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân.

Đổi mới trong công tác tổ chức chợ hoa

Ngày 23/1, ngay từ sáng sớm, bất chấp cái rét thấu da thịt, nhiều người dân đã đổ về khu vực chợ hoa Xuân (nút Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn) để “nhắm” cho mình những sản phẩm phù hợp.

Ông Dương Văn Trường - Trưởng Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ cho biết, năm nay, quận có 9 điểm chợ hoa Xuân trải đều trên địa bàn quận để người dân thuận tiện mua bán.

Năm nay, trên địa bàn quận Tây Hồ có 9 điểm chợ hoa Xuân.

“Trước đây chợ hoa Xuân quận Tây Hồ được tổ chức tại khu vực chợ hoa truyền thống (phường Quảng An - PV). Tuy nhiên, ở khu vực chợ hoa năm nay do đường Âu Cơ đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện nên Ban Quản lý chợ đã đề xuất UBND quận, Thành phố tổ chức chợ hoa mới ở khu vực Lạc Long Quân để tạo thuận lợi nhất cho việc mua bán của người dân” – ông Dương Văn Trường cho biết.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực chợ hoa nút Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ bố trí những địa điểm thuận tiện nhất, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã và đang nỗ lực đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT tại các khu vực tổ chức chợ hoa.

Đơn cử, tại khu vực chợ hoa Xuân (nút Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn), ngay từ sáng sớm, Công an phường Nhật Tân đã phối hợp với Đội CSGT – Trật tự Công an quận Tây Hồ, lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản… cắt cử cán bộ tuần tra, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh đảm bảo trật tự đô thị, hướng dẫn người dân di chuyển nhanh chóng, đảm bảo không dừng đỗ đến mức gây cản trở cho các phương tiện khác qua lại.

Nhờ đó, đến thời điểm này, tại khu vực này chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ ách tắc gây bức xúc trong dân.

Hạn chế thấp nhất những hệ lụy

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, để đảm bảo trật tự đô thị, ATGT, Công an quận đã yêu cầu Công an phường và các đơn vị chức năng xây dựng phương án phân luồng giao thông, phương án bố trí, sắp xếp vị trí, thời gian đỗ, dừng xe chở hoa, cây cảnh; Phương án tổ chức, quản lý các điểm chợ hoa Xuân, các điểm trông giữ phương tiện cho người dân mua hoa, cây cảnh... không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Công an phường Nhật Tân kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Cùng với đó, Công an quận Tây Hồ đã yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp, tụ điểm họp chợ bán hoa, cây cảnh không đúng nơi quy định cũng như vi phạm về trật tự ATGT ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, tại các khu vực chợ hoa, cùng với việc đảm bảo trật tự đô thị, ATGT… UBND quận đã giao nhiệm cho UBND phường sở tại phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng dịp Tết để ép giá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiêu thụ, mua sắm hoa, cây cảnh Xuân Giáp Thìn tại các điểm chợ hoa Xuân. Đồng thời, có biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại các điểm chợ hoa Xuân, không để xảy ra hiện tượng tồn đọng rác. Tuyên truyền tới các hộ, người dân kinh doanh hoa, cây cảnh việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại những điểm bán hàng.

Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ phối hợp với các ngân hàng thực hiện gói hỗ trợ cho người dân thanh toán không dùng tiền mặt.

“Quan điểm của quận Tây Hồ là luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho người dân tiêu thụ nông sản, mua bán trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Song, việc tạo điều kiện đó sẽ diễn ra trong khuôn khổ nhằm hài hòa lợi ích giữa các bên, hướng đến đảm bảo tốt nhất nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân” – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tay-ho-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tai-cac-khu-cho-hoa.html