Tây Ban Nha triệu tập đại sứ Venezuela vì bình luận tình hình Catalan

Hôm thứ Ba, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nói rằng Tây Ban Nha đang bắt giữ hai tù nhân chính trị sau khi Madrid ra lệnh bắt giữ hai nhân vật xứ Catalan liên quan đến vụ biểu tình hồi tháng trước.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đã triệu tập đại sứ Venezuela tại Madrid để yêu cầu giải thích bình luận của Tổng thống Nicolas Maduro về tình hình xứ Catalan.

Hôm 16.10, cơ quan công tố Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt giữ Jordi Cuixart và Jordi Sànchez với cáo buộc chủ mưu trong việc gây rối và phá hủy xe cảnh sát quốc gia trong cuộc biểu tình. Dưới mắt Madrid thì hai nhân vật này là những người kích động bạo lực cần phải xử lý bằng pháp luật. Nhưng không ít người xứ Catalan thì cho rằng đây là vụ bắt giữ với động cơ chính trị do đây là hai nhân vật được coi là thủ lĩnh của phong trào ly khai ở xứ Catalan.

Hôm 17.10, khoảng 200.000 người Catalan đã xuống đường biểu tình đòi chính phủ Tây Ban Nha thả hai chính trị gia ủng hộ phong trào ly khai mới bị bắt hôm qua. Các nước châu Âu chưa đưa ra lời bình luận vụ bắt giữ này và thái độ chung của EU là ủng hộ Madrid thực hiện hiến pháp, không đồng tình với việc xứ Catalan đơn phương tuyên bố độc lập.

Chỉ có Tổng thống Nicolas Maduro là chính khách hiếm hoi lên tiếng bình luận vụ việc nêu trên và khiến Madrid phẫn nộ. Sự việc này không hẳn thiếu nguồn cơn. Trước đây, chính quyền Maduro cũng từng thể hiện thái độ không hài lòng khi Madrid bình luận tình hình chính trị ở Venezuela, đặc biệt là chuyện ông Maduro đối xử với các đối thủ chính trị.

Cụ thể, hồi đầu tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza đã triệu tập đại sứ một số nước phương Tây trong đó có Tây Ban Nha để công khai phản đối sự can thiệp của một số nước phương Tây vào công việc nội bộ của Venezuela. Hồi cuối tháng 8, chính quyền Maduro đã ngăn chặn việc đại sứ của một số nước châu Âu tại Venezuela đích thân đưa một nhân vật hoạt động nhân quyền ra tận sân bay để bay sang châu Âu.

Trở lại với tình hình xứ Catalan. Hôm 16.10, lãnh đạo Catalan Carles Puigdemont vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức với tối hậu thư của chính quyền Tây Ban Nha trong việc làm rõ hành động có tuyên bố độc lập hay không. Đồng thời, ông Puigdemont gửi thư kêu gọi đối thoại "chân thành và trung thực" với Thủ tướng Mariano Rajoy trong 2 tháng tới.

Nhưng chính quyền Madrid đáp lại cứng rắn rằng sẽ cho thời hạn chót vào hôm nay 19.10 để ông Puigdemont rút lại hoàn toàn tuyên bố đòi độc lập. Trong trường hợp không chịu rút lại tuyên bố mà vẫn lấp lửng thì Tây Ban Nha sẽ áp dụng điều 155 của hiến pháp, theo đó sẽ thu hồi quyền tự trị của Catalan, giải tán cơ quan lập pháp và chính quyền địa phương ở đây.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tay-ban-nha-trieu-tap-dai-su-venezuela-vi-binh-luan-tinh-hinh-catalan-73953.html