Tây Ban Nha sẽ tước toàn bộ quyền lực của Thủ hiến Catalonia

Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont sẽ mất toàn bộ quyền lực và sẽ ngừng nhận lương một khi Thượng viện Tây Ban Nha thông qua việc áp dụng Điều 155 của Hiến pháp áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp của chính phủ trung ương đối với khu vực này. Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria đã khẳng định như vậy ngày 23/10 (giờ địa phương)

Bà Santamaria cho biết một đại diện duy nhất có thể tạm thời được chính quyền Madrid chỉ định để lãnh đạo khu vực Catalonia sau khi Thượng viện thông qua khôi phục quyền lãnh đạo trực tiếp của chính quyền Madrid đối với vùng Catalonia. Thượng viện dự kiến sẽ thông qua biện pháp này vào ngày 27/10.

Bất chấp những cảnh báo mạnh mẽ của chính quyền trung ương Tây Ban Nha, người phát ngôn cơ quan ngoại giao vùng Catalonia cho biết các quan chức ở Catalonia không được "tuân theo mệnh lệnh của Chính quyền Madrid". Người phát ngôn nhấn mạnh thêm chỉ có người dân Catalonia mới có quyền thay đổi các cơ quan của Catalonia.

Thủ tướng Tây Ban Nha vừa nêu kế hoạch loại bỏ ban lãnh đạo vùng Catalonia và nắm quyền kiểm soát khu vực ly khai. Trong bối cảnh đó, ngày 21/10 (giờ địa phương), gần nửa triệu người đã xuống đường biểu tình ở Catalonia đòi độc lập cho vùng đất này. Biểu tình kéo sang ngày 22/10.

Phát biểu sau cuộc họp nội các khẩn cấp hôm thứ Bảy, ông Mariano Rajoy nói không giải tán Quốc hội của vùng này nhưng đưa ra kế hoạch cho các cuộc bầu cử ở Catalonia. Các biện pháp đưa ra phải được Quốc hội Tây Ban Nha phê chuẩn trong vài ngày tới.

Thủ hiến Carles Puigdemont (trái) nói không được "tuân theo mệnh lệnh của Chính quyền Madrid" (Ảnh: Getty)

Được biết, kế hoạch này được đưa ra gần ba tuần sau khi Catalonia tổ chức một cuộc trưng cầu độc lập gây tranh cãi.

“Đây không phải là ước muốn của chúng tôi, không phải là ý định của chúng tôi để kích hoạt Điều khoản 155” - Thủ tướng Rajoy nói.

Tòa án tối cao Tây Ban Nha tuyên bố cuộc bỏ phiếu trưng cầu này là bất hợp pháp và nói nó đã vi hiến, và mô tả đất nước là không thể phân chia. Lãnh đạo vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont, đã phớt lờ lời đề nghị của chính phủ quốc gia về từ bỏ những động thái hướng tới độc lập.

Thủ tướng Rajoy nói sẽ kích hoạt Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha (Ảnh: EPA)

Ông Rajoy nói rằng chính phủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp đặt việc cai trị trực tiếp, lập luận rằng những hành động của chính phủ Catalonia là "trái với luật pháp và tìm kiếm sự đối đầu".

Kế hoạch này sẽ được thực hiện thông qua Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha vốn cho phép áp đặt cai trị trực tiếp trong một cuộc khủng hoảng ở bất kỳ khu vực bán tự trị của quốc gia.

Nghị viện của Tây Ban Nha sẽ bỏ phiếu trong vòng một tuần, Thủ tướng Rajoy nói tại một cuộc họp báo. Luật pháp Tây Ban Nha quy định rằng các cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng sáu tháng kể từ khi Điều 155 được kích hoạt, nhưng ông Rajoy nói rằng bỏ phiếu sớm hơn là một điều cực kỳ quan trọng.

Trong khi đó, tại Catalonia, gần nửa triệu người đã biểu tình đòi độc lập. Theo các phân tích gia, tình hình Tây Ban Nha – Catalonia sẽ “nóng” lên trong những ngày tới.

Tường Quyên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tay-ban-nha-se-tuoc-toan-bo-quyen-luc-cua-thu-hien-catalonia-d62455.html