Tây Ban Nha: Gần nửa triệu người xuống đường biểu tình, lo ngại xung đột

Làn sóng giận dữ ở Catalonia bùng phát sau khi Thủ tướng Rajoy khẳng định Điều 155 chuẩn bị được kích hoạt.

Căng thẳng bùng nổ sau tuyên bố sẽ kích hoạt điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha

Ngay sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định Điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha chuẩn bị được kích hoạt, có khoảng 450.000 người đã xuống đường ở thủ phủ Barcelona để phản đối việc chuyển giao quyền tự trị lại cho Chính phủ Tây Ban Nha.

Cuộc biểu tình gây lo ngại sẽ bùng phát xung đột bạo lực, khi có hàng ngàn quân lính Tây Ban Nha và cảnh sát quốc gia vẫn đóng tại Catalonia.

Đã có hàng trăm nghìn người xuống đường phản đối việc giao lại quyền cai trị cho Madrid.

Đã có hàng trăm nghìn người xuống đường phản đối việc giao lại quyền cai trị cho Madrid.

The Guardian đưa tin, Chính phủ Tây Ban Nha hôm 22/10 đã kêu gọi người dân ở Catalonia phải tôn trọng quyết định áp đặt cai trị trực tiếp từ Madrid.

Thủ tướng Mariano Rajoy cho biết, ông sẽ kích hoạt Điều 155 của Hiến pháp để “khôi phục lại quyền cai trị của pháp luật và đảm bảo các cuộc bầu cử địa phương có thể diễn ra một cách bình thường”.

Phát biểu hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Dastis nói rằng Chính phủ “bất đắc dĩ” phải khôi phục lại trật tự ở Catalonia sau cuộc trưng cầu độc lập đơn phương hôm 1/10.

Và những cảnh báo cho châu Âu

Cũng theo đó, bản kế hoạch thực thi việc tước đoạt quyền tự trị Catalonia của Thủ tướng Mariano Rajoy đang chờ phê duyệt và gần như chắc chắn sẽ được thông qua vào tuần tới.

Chính quyền Thủ hiến Carles Puigdemont sẽ bị tước quyền hạn của mình và chuyển giao lại cho các bộ phận chức năng của Madrid.

Ngoài ra, chính quyền cũ cũng sẽ không được tham gia vào tổ chức bầu cử àmới ở Catalonia.

Cùng ngày, người dân 2 khu vực Lombardy và Veneto - hai trong số các khu vực miền Bắc giàu nhất Italia đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc đòi quyền tự trị.

Lombardy vùng Veneto đang nắm giữ khoảng 30% nền kinh tế đất Italia.

Thống đốc của hai vùng này cho rằng, từ lâu họ luôn phải viện trợ quá nhiều cho các vùng phía Nam Italia.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/450000-nguoi-catalonia-xuong-duong-bieu-tinh-lo-ngai-xung-dot-a343487.html