Tây Ban Nha cắt chức toàn bộ chính quyền tự trị tại Catalan

Lãnh đạo vùng tự trị Catalan cùng toàn bộ quan chức dưới trướng đã bị Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy sa thải, theo Hiến pháp Tây Ban Nha.

Phát biểu sau cuộc họp nội các bất thường ngày 21.10, ông Rajoy thông báo rằng chính phủ Tây Ban Nha đã kích hoạt điều 155, tiếp quản hoàn toàn quyền điều hành khu vực tự trị Catalan cũng như sẽ tổ chức một cuộc bầu cử hội đồng lập pháp địa phương tại đây trong 6 tháng tới nhằm ổn định tình hình đất nước.

Thủ tướng Rajoy nói ông đã cố tránh những hành động cứng rắn như hiện nay, nhưng chính quyền Catalan đã ép ông không có sự lựa chọn khác. "Bởi không có một chính phủ của bất kỳ quốc gia dân chủ nào có thể chấp nhận Hiến pháp bị phớt lờ, vi phạm và thay đổi một cách áp đặt", ông Rajoy cho hay.

Chính phủ Tây Ban Nha sẽ trình quyết định kích hoạt Điều 155 Hiến pháp lên Thượng viện nước này, dự kiến quyết định này sẽ được bỏ phiếu thông qua vào ngày 27.10. Tuy nhiên, gần như chắc chắn quyết định sẽ được thông qua khi ông Rajoy cho hay là tất cả các chính đảng đối lập đều ủng hộ quyết định của chính phủ Tây Ban Nha.

Điều 155 trong Hiến pháp Tây Ban Nha chưa bao giờ được sử dụng trong thực tế trước đây, cho phép chính phủ nước này "sử dụng các biện pháp cần thiết" để khôi phục chủ quyền, sự ổn định của đất nước tại các khu vực tự trị.

Trước khi chính phủ Tây Ban Nha quyết định kích hoạt điều 155, nhà lãnh đạo Catalan Carles Puigdemont từng dọa rằng sẽ cho cơ quan lập pháp địa phương của Catalan tuyên bố đơn phương độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Hiện chính quyền Catalan chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào trước tin chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố kích hoạt Điều 155. Tuy nhiên, tối 21.10 dự kiến sẽ có một cuộc biểu tình lớn của người Catalan tại Barcelona nhằm kêu gọi Madrid thả tự do cho hai nhà lãnh đạo phong trào ly khai vừa mới bị bắt với tội danh nổi loạn.

Thiên Hà (theo Telegarph)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tay-ban-nha-cat-chuc-toan-bo-chinh-quyen-tu-tri-tai-catalan-74160.html