Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông

Lầu Năm Góc tăng cường lực lượng hiện diện ở Trung Đông trong đó có tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trong bối cảnh khu vực có nhiều bất ổn sau khi Iran mở cuộc tập kích lớn vào Israel.

"Chúng tôi đang điều động thêm khí tài tới Trung Đông để củng cố khả năng răn đe, cũng như cải thiện năng lực bảo vệ các lực lượng Mỹ tại khu vực", quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết.

Một quan chức am hiểu kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ tàu chiến và máy bay nào sẽ được triển khai, nhưng nói rằng tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower sẽ làm nhiệm vụ gần Israel.

Truyền thông Israel trước đó nói rằng tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và các chiến hạm hộ tống đang di chuyển qua Biển Đỏ, hướng tới Israel.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được đi kèm 1 đội tàu hộ tống, bao gồm các tuần dương hạm USS San Jacinto và USS Vella Gulf mang tên lửa hành trình Tomahawk, cũng như các tàu khu trục USS Stout, USS James E. Williams và USS Truxton.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower bao gồm 8 phi đội máy bay tiêm kích F/A-18E cũng như các trực thăng tấn công trên biển.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được Mỹ đóng từ năm 1970 và hạ thủy vào năm 1975 của thế kỷ trước.

Đây là tàu sân bay thứ hai được Hải quân Mỹ đóng theo lớp tàu sân bay Nimitz.

Tàu có trọng tải khoảng 100.000 tấn và có khả năng mang theo tới 90 máy bay các loại.

Ngay khi được ra đời, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã được biên chế vào Hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân Mỹ.

Tới những năm 90 của thế kỷ trước, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã tham gia các chiến dịch của Quân đội Mỹ ở khu vực Địa Trung Hải, trong đó bao gồm cả chiến dịch yểm trợ cho cuộc Chiến tranh vùng Vịnh.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được đóng theo lớp tàu sân bay Nimitz nên nó sử dụng động cơ nguyên tử và không có giới hạn thời gian hành trình trên biển.

Hoạt động sôi nổi liên tục cho phép con tàu phát huy sức mạnh chiến đấu cực lớn, bao gồm cả các máy bay phản lực được trang bị vũ khí hạng nặng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Lực lượng không quân của hàng không mẫu hạm USS Dwight D. Eisenhower gồm máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye, máy bay tác chiến điện tử EA-18 Growler, tiêm kích tàng hình F-35C cũng như máy bay trực thăng.

Một ngày thông thường trên tàu sân bay hạt nhân USS Dwight D. Eisenhower, hàng chục máy bay có thể cất cánh trong nhiều chu kỳ phóng và phục hồi, tổng cộng có thể kéo dài tới 12 giờ, đôi khi lâu hơn nếu cần.

Phía Hải quân Mỹ dự kiến tới năm 2029 tới đây sẽ cho tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower về hưu sau khoảng 50 năm cống hiến phục vụ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tau-san-bay-uss-dwight-d-eisenhower-my-toi-trung-dong-post573246.antd