Tàu sân bay lớn nhất nước Anh để UAV lạ thản nhiên 'đột nhập' mà không hay biết

Tàu sân bay lớn và hiện đại nhất nước Anh HMS Queen Elizabeth vừa qua đã bị dư luận đặt câu hỏi lớn về hệ thống an ninh sau khi một chiếc máy bay không người lái lạ ngang nhiên hạ cánh xuống sân boong và rồi lái đi mà không một ai phát hiện.

Máy bay không người lái lượn nhiều lần trên đầu tàu sân bay:

Người điều khiến chiếc máy bay không người lái – yêu cầu giấu tên – đã có một chuyến bay mạo hiểm trên con tàu sân bay nặng 65.000 tấn khi nó đỗ tại Invergordon, Scotland vào tháng 7 vừa qua.

Từ những hình ảnh ghi nhận được trong camera máy bay, khi máy bay hạ cánh xuống sân boong, không hề có một bóng người ở đó. Người điêu khiển chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên vì mình có thể hạ cánh trên chiếc tàu sân bay vì hai lí do. Thứ nhất không một ai ngăn máy bay của tôi mặc dù có lực lượng cảnh sát an ninh giám sát trên những chiếc thuyền nhỏ xung quanh. Điều thứ 2 làm tôi ngạc nhiên là phần kỹ thuật. Vì nhận được cảnh báo gió lớn và hệ thống điều khiển khuyên tôi nên hạ cánh, chính vì vậy tôi đã đáp máy bay xuống boong tàu. Tôi nghĩ boong tàu làm từ thép sẽ làm nhiễu hệ thống hạ cánh điện tử của máy bay không người lái nhưng tôi vẫn chạm được bề mặt, không có gì bất ổn và còn chụp một vài tấm ảnh. Không có bất kỳ một ai trên tàu. Như con tàu ma vậy”.

Sau khi đăng tấm ảnh và sự kiện lên trang mạng truyền thông, người phi công này cho biết anh nhận nhiều sự chỉ trích từ những người dùng máy bay không người lái khác, vì sẽ “khiến nhiều người không vui”.

Tuy nhiên người phi công này cho biết nếu như phạm luật, thì anh chỉ vị phạm duy nhất tội bay qua một chiếc tàu mà không thuộc quyền kiểm soát.

Chính vì vậy, người phi công này đã lái xe tới Invergordon và giải thích muốn nói chuyện với người chịu trách nhiệm ca trực hoặc thuyền trưởng về sự cố trên. Tuy nhiên anh chỉ gặp một vài viên cảnh sát thuộc Bộ Quốc phòng và họ cho biết lúc đó không có ai trên tàu vì mọi người bận ăn tối trên bờ.

Cảnh chụp trên boong khi máy bay không người lái hạ cánh xuống tàu sân bay.

Theo thông số kỹ thuật, khi hoạt động, con tàu này có thể hỗ trợ 24 chiếc máy bay chiến đấu F-35B xuất kích với hệ thống radar có thể phát hiện những vật thể nhỏ cách xa đến 20 km. Tuy nhiên khi chiếc máy bay không người lái hạ cánh xuống, không hề thấy có bóng dáng của bất kỳ chiếc chiến đấu cơ nào.

Người điều khiển máy bay không người lái cho biết con tàu vẫn chưa được Hoàng gia Anh chính thức giao nhiệm vụ và cũng không có máy bay, nên có lẽ hệ thống phòng thủ chưa được kích hoạt đầy đủ.

Một số chính trị gia đã lên tiếng về sự cố trên tàu sân bay lần này và tỏ ý nghi ngờ về vấn đề đảm bảo an ninh. Nghị sĩ Dân chủ Tự do Jamie Stone lo ngại “khá dễ dàng cho một ai đó có ý đồ xấu làm điều gì nguy hiểm. Thậm chí một chiếc máy bay không người lái xâm nhập qua hệ thống radar thôi cũng có thể gây thiệt hại lớn”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//the-gioi/tau-san-bay-lon-nhat-nuoc-anh-de-uav-la-than-nhien-dot-nhap-ma-khong-hay-biet-20170814082146569.htm