Tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 5 gia nhập Hải quân Nga

Tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 5 mang tên Veliki Novgorov đã chính thức được chuyển giao cho Hải quân Nga.

Theo hãng thống tấn TASS, Veliki Novgorod - tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 5 đã chính thức được chuyển giao cho Hải quân Nga trong một buổi lễ diễn ra tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg với sự tham dự của Phó Tư lệnh Hải quân Nga - Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov và Giám đốc điều hành Admiralty - Alexander Buzakov. Nguồn ảnh: TASS.

Phát biểu tại buổi lễ treo cờ hiệu thánh St Andrew 's (cờ hiệu của Hải quân Nga) lên tàu Veliki Novgorod, giám đốc Buzakov cho biết, sau một thời gian dài trải qua các thử nghiệm cấp nhà nước cuối cùng Veliki Novgorod đã chính thức được chuyển giao cho Hải quân Nga. Trong tương lai gần các tàu ngầm thuộc Project 636.3 sẽ là lực lượng tàu ngầm xương sống của Nga tại Biển Đen. Nguồn ảnh: TASS.

Veliki Novgorod là tàu ngầm thứ năm thuộc lớp Kilo Project 636.3 được đóng mới cho Hải quân Nga theo hợp đồng 6 tàu được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng Admiralty trước đó và tất cả chúng đều sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen. Nguồn ảnh: TASS.

Hai tàu Project 636.3 đầu tiên của Hải quân Nga là Novorossiysk và Rostov-on-Don đã được Admiralty chuyển giao vào năm 2014, tiếp theo đó là Stary Oskol và Krasnodar vào năm 2015 và cuối cùng là Veliki Novgorod và Kolpino đều trong năm nay. Nguồn ảnh: TASS.

Sau khi hoàn tất 6 tàu ngầm Project 636.3 cho Hạm đội Biển Đen, nhà máy Admiralty sẽ tiếp tục đóng mới nhóm 6 tàu Project 636.3 tiếp theo cho Hạm đội Thái Bình Dương với hợp đồng chính thức sẽ được ký kết sau khi tàu Kolpino được bàn giao. Thời gian thực hiện hợp đồng này sẽ kéo dài từ năm 2019-2021. Nguồn ảnh: TASS.

Sức mạnh của các tàu ngầm tấn công Kilo Project 636.3 của Hải quân Nga được đánh giá không hề thua kém các dòng tàu ngầm tấn công phi hạt nhân hiện đại cùng loại của Phương Tây hiện nay. Và Project 636.3 hoàn toàn có thể giúp Hải quân Nga duy trì sức mạnh tại Biển Đen trước sự xuất hiện ngày càng dày đặc các tàu chiến của NATO. Nguồn ảnh: TASS.

Trong ảnh là tàu Veliki Novgorod trong quá trình thử nghiệm trên biển tại Biển Baltic. Nguồn ảnh: TASS.

Về thiết kế, tàu ngầm Project 636.3 vẫn có thiết kế tương tự như các tàu ngầm thuộc Project 877trước đây của Liên Xô tuy nhiên nó lại được trang bị hệ thống vũ khí và trang thiết bị điện tử hiện đại hơn. Và một trong số đó có thể kể tới là tên lửa hành trình Kalibr giúp Project 636.3 không hề thua kém các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ. Nguồn ảnh: TASS.

Ngoài ra với thiết kế nhỏ gọn của mình Project 636.3 khá phù hợp với các hoạt động tác chiến dưới nước ở các khu vực vùng biển có diện tích hạn chế như Biển Đen. Mỗi tàu Project 636.3 có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển và có thể lặn sâu tối 300m. Nguồn ảnh: TASS.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-ngam-kilo-6363-thu-5-gia-nhap-hai-quan-nga-774086.html