Tàu hải quân đưa 7 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ

Ngày 2-12, tàu hải quân mang số hiệu 628 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân đã tiến hành lai dắt tàu cá BĐ 96344 TS cùng bảy thuyền viên vào cập cảng an toàn.

Trước đó, ngày 30-11, tàu cá BĐ 96344 TS do ông Đinh Công Quang (trú xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) cùng sáu ngư dân khác đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) khoảng 70 hải lý thì gặp sự cố. Tàu bị hỏng máy, không thể khắc phục được, phải thả trôi tự do trên biển.

Tàu cá bị nạn được tàu hải quân lai dắt về bờ an toàn.

Thời tiết trên biển lúc này rất xấu, gió giật cấp 7 - cấp 8, có cột sóng cao đến 4 m nên tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, vào lúc 12 giờ 20 cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân đã điều động tàu HQ628 lên đường đi cứu nạn. Đến 8 giờ ngày 1-12, tàu 628 mới tiếp cận tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt vào bờ.

Các y sĩ trên tàu 628 cũng đã chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc cho các ngư dân bị nạn. Sau gần hai ngày vật lộn với sóng gió, tàu HQ628 đã đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

Các bác sĩ thăm khám sức khỏe cho ngư dân gặp nạn.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân cũng đã điều động tàu HQ630 cứu nạn tàu cá QNg 92823 TS bị hỏng máy trên vùng biển Hoàng Sa về đến Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/tau-hai-quan-dua-7-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-vao-bo-669053.html