Tàu hải giám Trung Quốc lại xuất hiện trong vùng biển Nhật Bản

2 tàu chính phủ Trung Quốc vừa tiến vào vùng nước xung quanh quần đảo tranh chấp do Nhật Bản kiểm soát, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết.

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu hải giám Trung Quốc bị phát hiện khi đang ở trong vừng nước cách đảo Senkaku (hay Điếu Ngư) 12 hải lý vào lúc 10h sáng nay (theo giờ địa phương). Các tàu này đã rời khỏi khu vực vào lúc 3h14' chiều, phía Nhật Bản cho biết.

Đây là động thái mới nhất của Trung Quốc kể từ khi tranh chấp xoay quanh đảo Điếu Ngư/Senkaku nổ ra giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Căng thẳng về chủ quyền đảo Senkaku/Điếu Ngư bắt đầu bùng phát trở lại sau nhiều thập kỷ vào tháng 9 năm ngoái, khi chính quyền Tokyo tuyên bố kế hoạch quốc cữu hóa 3 hòn đảo trong quần đảo trên.

Vụ tranh chấp cũng dẫn tới tình trạng biểu tình phản đối Nhật Bản lan rộng trên khắp Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố chủ quyền các hòn đảo cần được xem xét lại và đưa trở về thời điểm trước thế chiến II.

Theo AFP/Dân Việt

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20130526031750493p0c63/tau-hai-giam-trung-quoc-lai-xuat-hien-trong-vung-bien-nhat-ban.htm