Tàu chở gần 4.600 tấn hàng chìm trên biển, 10 người thoát nạn

Ngày 7/8, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa cho biết, trên vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa xảy ra một vụ chìm tàu chở Clinker. Rất may vụ việc không gây thiệt hại gì về người.

Tàu Đức Cường 06 bị chìm (Ảnh P.Tuấn)

Thông tin ban đầu cho biết, vào hồi 12h30’ ngày 6/8, tại tọa độ φ =19 độ 16’30N; λ = 105 độ 50’75E cách phao số 0 luồng tổng hợp Nghi Sơn (Thanh Hóa) khoảng 0,32 hải lý về phía Tây Nam tàu vận tải Đức Cường 06 gặp nạn. Thời điểm xảy ra sự việc trên tàu có 9 thuyền viên và 1 hành khách. Trên tàu Đức Cường 06 đang chở 4.597,44 tấn Clinker và có 18 tấn dầu DO.

Bước đầu xác định, khoảng 10h40’ ngày 6/8 sau khi hoàn thành các thủ tục, Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tại Nghi Sơn (thuộc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa) cấp giấy phép rời tàu. Đến 11h cùng ngày thì tàu Đức Cường 06 rời cầu cảng số 3 thuộc Cty Đầu tư khoáng sản Đại Dương hành trình đi Cảng Long Bình – TP.Hồ Chí Minh. Khi đi ra đến tọa độ φ =19 độ 16’30N; λ = 105 độ 50’75E gặp sự cố và chìm dần.

Trước sự việc này, tàu Đức Cường 06 đã phát tín hiệu cứu nạn. Nhận được thông tin, Cảng vụ Thanh Hóa đã yêu cầu 2 tàu lai dắt Đại Dương 06 và Đại Dương 08 của Cty Đầu tư khoáng sản Đại Dương cùng với tàu công vụ số 1369 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và tàu Hải Hà 58 đang hoạt động gần vị trí phao số 0 đến hỗ trợ, cứu nạn được 10 người trên tàu Đức Cường 06 vào bờ an toàn.

Hiện nay Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hóa đang phối hợp với các bên liên quan tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố trên.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tau-cho-gan-4600-tan-hang-chim-tren-bien-10-nguoi-thoat-nan-d220132.html