Tàu chiến Mỹ bị đâm vì phớt lờ cảnh báo

Thuyền trưởng tàu hàng Philippines nói rằng, tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ không phản ứng hay thay đổi lộ trình khi nhận được các tín hiệu cảnh báo về nguy cơ va chạm khiến 7 thủy thủ thiệt mạng.

Dân trí đưa tin, Liên quan đến vụ tàu khu trục Hải quân Mỹ USS Fitzgerald va chạm với tàu hàng ACX Crystal của Philippines sáng 17/6, ông Ronald Advincula, thuyền trưởng tàu hàng, hôm nay đã đưa ra những chi tiết mới.

Vị thuyền trưởng này nói rằng, tàu hàng của họ đã chiếu đèn cảnh báo sau khi tàu USS Fitzgerald bất ngờ cắt ngang đường đi của tàu ACX Crystal. Tuy nhiên, tàu chiến Mỹ không hồi đáp cũng như không thay đổi lộ trình sau cảnh báo này của phía tàu hàng.

Tàu ACX Crystal buộc phải vòng sang bên phải để tránh tàu chiến, song vẫn va chạm với tàu USS Fitzgerald khoảng 10 phút sau đó, nghĩa là khoảng 1h30 sáng 17/6, thuyền trưởng Advincula cho biết.

Bản tường trình của ông Advincula đã được gửi cho cơ quan điều tra cũng như cho Tập đoàn đầu tư Dainichi, đơn vị vận hành tàu hàng.

Tuy nhiên, hiện Hải quân Mỹ cũng như Lực lượng tuần duyên Nhật Bản, phụ trách điều tra vụ va chạm, từ chối bình luận về các thông tin trên.

Vụ va chạm giữa tàu USS Fitzgerald của Mỹ với tàu hàng ACX Crystal của Philippines xảy ra vào rạng sáng 17/6 ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản. Sau vụ va chạm, tàu Mỹ bị hư hại nặng và thậm chí suýt đắm.

Tri thức trực tuyến đăng tải, nhiều cuộc điều tra do Mỹ và Nhật tiến hành diễn ra sau khi tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Fittzgerald và tàu container ACX Crystal xảy ra va chạm trong điều kiện thời tính bình thường ở phía nam vịnh Tokyo.

Tàu chiến Mỹ bị đâm móp khiến 7 thủy thủ thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Hải quân Mỹ từ chối bình luận về thông tin này. Vụ va chạm làm 7 thủy thủ thiệt mạng được xem là thiệt hại về người lớn nhất với một tàu hải quân Mỹ sau vụ tàu USS Cole bị đánh bom ở Yemen hồi năm 2000.

Trước đó, VnExpress đưa tin, sự cố giữa tàu khu trục Fitzgerald và tàu chở hàng ACX Crystal xảy ra vào khoảng 2h30, cách Yokosuka, Nhật Bản, khoảng 56 hải lý về phía tây nam, hôm 17/6.

Tàu khu trục đã bị nước tràn vào nhưng vẫn tự hoạt động mặc dù sức đẩy bị hạn chế. "USS Fitzgerald bị thiệt hại ở mạn phải phía trên và bên dưới ngấn nước", thông báo cho biết.

Các hình ảnh từ đài truyền hình Nhật cho thấy tàu khu trục Mỹ có một vết lõm lớn bên phải, phần boong và một phần radar dường như bị phá hủy đáng kể nhưng không có thiệt hại phía dưới ngấn nước.

Theo phát ngôn viên Hạm đội 7 của Mỹ, tàu khu trục đã trở lại Yokosuka và có thể cập cảng trong vòng vài giờ đồng hồ.

NHK cho thấy tàu chở hàng mang cờ Philippines tự đi đến Tokyo. Tàu có trọng lượng nước rẽ 29.000 tấn, gấp ba lần kích cỡ của tàu khu trục Mỹ. Phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho hay ông nghe tin về vụ va chạm nhưng chưa biết thông tin chi tiết.

Đây là một sự cố hiếm xảy ra và không có dấu hiệu của khủng bố.

(Tổng hợp)

Đậu Đậu

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/du-duoc-canh-bao-truoc-tau-chien-my-van-khong-ne-tau-hang-philippines-a194510.html