Tàu cá bị cháy rụi trong đêm

Một tàu cá bị cháy rụi khi đang neo đậu để sửa chữa ở Hợp tác xã trục vớt và đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (lô D11-D12 âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng) vào rạng lúc nửa đêm.

Lực lượng PCCC khống chế ngọn lửa

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15.5, bảo vệ hợp tác xã phát hiện khói lửa phát ra từ tàu cá mang số hiệu ĐNa 90595 của ông Nguyễn Văn Bảy (ngụ tổ 5A, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).

Tàu ông Bảy được kéo lên triền đà mấy ngày nay để sửa chữa. Vị trí đám cháy xuất phát từ cabin, đây là khu vực đang được đóng mới. Các công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng bất thành, do trên tàu chứa nhiều dầu mỡ, chất dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát mạnh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 điều động 4 xe cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ cabin và máy móc bên trong tàu, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-ca-bi-chay-rui-trong-dem-835307.html