Tất tần tật những điều nên biết khi du lịch bụi Hồng Kông

Hồng Kông là một trong 10 điểm đến hấp dẫn khách du lịch nhất thế giới. Tuy nhiên đây lại là một đất nước đắt đỏ không thua kém gì Singapore. Nếu bạn đang có ý định đi du lịch Hồng Kông trong năm nay thì những kinh nghiệm du lịch Hồng Kông giá rẻ sau đây sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều đó.

Xin visa nhập xuất cảnh Hồng Kông

Để đến được Hồng Kông và tự do đi lại trong lòng “Con rồng Châu Á” này bạn phải đến đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để xin visa.

Bảng giá visa Hồng Kông:

Loại 1 lần (ở tối đa 7 ngày): 110 USD
Loại 2 lần (mỗi lần ở tối đa 7 ngày): 115 USD
Thời gian làm: 4 ngày làm việc
---------------------------
Loại 1 lần (ở tối đa 7 ngày) : 95 USD
Loại 2 lần (mỗi lần ở tối đa 7 ngày) : 100 USD
Thời gian làm: 21 ngày làm việc

Nếu không có thời gian hoặc không hiểu biết nhiều về vấn đề này, bạn có thể nhờ công ty du lịch uy tín xin giúp.

Đi và đến Hồng Kông

Có hai cách đi để đến Hồng Kông là đường hàng không và đường bộ. Với đường hàng không thì sẽ thuận tiện hơn, nhưng chi phí lại cao hơn đi đường bộ. Các hãng truyền thống có chặng đi Hồng Kông là Vietnamairlines, Jetstar đi từ Hồ Chí Minh, hay Cathay, United Airlines... Giá vé dao động từ 250USD – 390USD/vé/chiều.

Ngoài ra nếu muốn đi chơi với vé rẻ các bạn nên lên kế hoạch "săn vé" trước khoảng mấy tháng, một gợi ý cho bạn là "săn vé" của hãng Hongkong airline từ tháng 4 với giá vé khứ hồi 3.300.000/ người. Đây thường là thời gian hãng tung vé giá rẻ vào thời điểm các tháng 11-12. Giá vé đã bao gồm luôn 20kg hành lý ký gửi nên tiện vô cùng. Ngoài ra cũng có phục vụ bữa ăn nhẹ và nước lọc, trà, coffee trên suốt chuyến bay.

Ngay khi xuống sân bay, lấy hành lý xong ra theo sảnh A, quầy A8 có chữ isim màu xanh lá cây, vào đây đưa hộ chiếu nhân viên họ sẽ phát cho cái sim và hướng dẫn kích hoạt. Nghe gọi 3G free chắc khoảng 4 ngày thì hết, nhưng dùng được phải cài app isim, nghe có vẻ hơi rắc rối nhưng bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ.

Du lịch Hồng Kông tự túc

Tuy rằng khó khăn hơn nhiều so với việc đi theo tour của một công ty du lịch. Nhưng du lịch Hồng Kông tự túc lại rẻ hơn nhiều so với bạn nghĩ, không những thế bạn còn có thể tự do khám phá, thăm quan và trải nghiệm những điều tuyệt vời của Hồng Kông mà không bị ép phải theo một lịch trình đặt sẵn như đi theo tour. Quan trọng nhất là bạn được tự do di chuyển, ngủ nghỉ và ăn uống những gì mình thích.

Phương tiện đi lại khi du lịch Hồng Kông

Trong nội thành có rất nhiều loại phương tiện cho bạn lựa chọn, như: Taxi, xe máy, xe bus, xe điện và MRT. Nhưng theo tiêu chí kinh nghiệm du lịch Hồng Kông giá rẻ thì tốt nhất bạn nên đi xe bus hoặc MRT.

MRT ở Hồng Kông khá đơn giản lại nhanh, cách thanh toán cũng đơn giản. Nếu MRT ở Sing dùng thẻ Ezlink thì ở Hồng Kông dùng thẻ Octopus, loại thẻ này cũng có thể sử dụng được cho tất cả các phương tiện công cộng ở Hồng Kông. Tuy giá sẽ cao gấp đôi xe bus nhưng tốc độ nhanh hơn, và tiện lợi hơn rất nhiều.

Khi lấy xong hành lý các bạn tới quầy bán vé MTR, Bus hỏi mua loại thẻ cứng là octopus loại này đi được cả bus cả MTR rất tiện lợi. Giá thẻ này 150 đô Hồng Kông, trong đó có luôn 100 và bạn phải cọc lại 50 đô. Sau này ra sân bay trả lại thẻ thì nhân viên sẽ trả lại tiền cọc này, nếu đang đi mà chưa nạp kịp thì cứ đi bạn sẽ bị tính âm tiền.

Thẻ octopus ở Hồng Kông.

Tiện thể có quầy lấy bản đồ các bạn đến lấy bản đồ nhé, bao nhiêu cũng được bản đồ MTR là quan trọng nhất. MTR rất tiện, rất đẹp, rất sạch, rất dễ đi nên khuyến khích các bạn đi chơi bằng MTR để cảm nhận đc không khí hối hả của người dân Hồng Kông. Ở bến MTR cũng chia ra nhiều lối ra nên các bạn nhớ để ý các biển chỉ dẫn ở trên đi theo, cũng có nhiều bản đồ to chỉ dẫn trên tường nên không lo lạc nhé!

Xe bus ở Hồng Kông cũng giống như ở Việt Nam vậy, vì vậy bạn không quá khó khăn để đi xe bus ở đây. Nhưng điểm đặc biệt của xe bus Hồng Kông là nó có 2 tầng và to hơn bus Việt Nam. Khi sử dụng nó bạn có cảm giác như mình đang ở giữa thủ đô London của Anh vậy. Xe bus ở đây hoạt động đến 1h đêm.

Xe bus Hồng Kông là nó có 2 tầng và to hơn bus Việt Nam.

Chỗ ở

Đây là một kinh nghiệm du lịch Hồng Kông giá rẻ mà bạn nhất định phải nhớ. Đặt càng sớm giá càng rẻ, hơn thế nữa lại có thể đặt được chỗ tốt, tránh được tình trạng ép giá, cháy phòng, và nếu may mắn còn có được những voucher khuyến mại hấp dẫn.

Hồng Kông đất chật người đông, giá cả lại đắt đỏ nên muốn tiết kiệm thì tốt nhất là chọn ở hostel. Hostel là từ dùng để chỉ một loại hình lưu trú cũng khá phổ biến đối với dân du lịch "bụi" tại các nước châu Âu. Trong khi Hotel theo nghĩa thông thường là những khách sạn tiện nghi có phân cấp rõ rệt thì Hostel để chỉ một loại khách sạn rẻ tiền. Hostel thường có giường nhiều tầng, giống như giường ở các khu ký túc xá. Vì đi chơi kiểu tự túc, bạn sẽ mất thời gian cả ngày để khám phá khắp nơi, nên chỉ cần chỗ phải chăng, sạch sẽ tối về đặt lưng, tắm rửa.

Một gợi ý cho bạn là Hostel Canada ở khu Chungking Mansion địa chỉ là 36-44 đường Nathan Road. Đây là một tòa nhà to, xong nhiều hostel hotel nhỏ ở các tầng khác nhau. Khi đến thì bạn đi thang máy lên tầng có địa chỉ hostel, thang máy hơi nhỏ giới hạn khoảng 8 người thôi. Phòng có nhà vệ sinh khép kín, phòng có 2 giường đôi cho 4 người.

Ở đây đối diện là Mall isquare, bến tàu điện ngầm MTR Tsim Sha Tsui, đi bộ lên phía tay trái là khu mua sắm nhộn nhịp là Habour city , gần ngay Đại lộ Ngôi Sao ở bến tàu Victoria. Các bạn nên nhớ chuẩn bị đầy đủ nhũng vật dụng cần thiết như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt...

Ăn uống

Ẩm thực Hồng Kông rất đa dạng và phong phú. Cũng giống như Singapore, ẩm thực Hồng Kông là tổng hòa của các nét ẩm thực truyền thống, Á Đông, Phương Tây,…kết hợp. Các bạn nên tìm sẵn địa chỉ các quán ăn nổi tiếng hay địa chỉ ăn và ghi chú lại để tới ăn, nên hạn chế ăn ở các nhà hàng bắt gặp trên đường. Vì giá đồ ăn ở Hồng Kông rất đắt.

Cũng có rất nhiều địa điểm để thưởng thức ẩm thực Hồng Kông. Và theo kinh nghiệm du lịch Hồng Kông tự túc, giá rẻ thì bạn có thể đến những địa điểm sau:

Thức ăn nhanh: Nếu bạn là người kén ăn và muốn chọn giải pháp ẩm thực an toàn, hãy ghé các cửa hàng thức ăn nhanh như: McDonald, KFC, Burger King, cơm gà Hải Nam…, giá ăn chỉ từ 45-60 HKD/người.

Hải sản: Có nhiều quán ăn dọc đường Hennessy, đường chính ở đảo Hong Kong

Lẩu Trung Quốc: Thương hiệu “Four Seasons” khá nổi tiếng của du lịch Hồng Kông, có địa chỉ cụ thể ở nhiều nơi.

Lưu ý: Nhà hàng ở đây hay làm nhiều hơn yêu cầu của khách nên nhớ gọi ít một chút là vừa. Sau đó nên kiểm tra kỹ hóa đơn tính tiền.

Lẩu nướng: Nhà hàng Hàn Quốc ở khu Causeway Bay. Chỗ này khá độc chiêu, ngay đối diện trung tâm mua sắm Sogo nhưng không phải ai cũng biết. Nó nằm ở tầng trên cùng của cửa hàng Watson (cạnh cửa hàng Giordano). Giá 1 suất người lớn là hơn 100 dollar Hong Kong, ăn chán nướng thì gọi lẩu ướt cũng có, chỉ thêm 18 $ cho nồi nước.

Lẩu Solo: Ở các cửa hàng ăn nhanh như Đại Gia Lạc (Cafe de Coral) hay Lumix đều có lẩu 1 người, giá cỡ 68 đô Hồng Kông. Phải hai người ăn mới hết.

Nơi ăn món cua cay: Nếu ở đảo Hong Kong thì có Cua cay gầm cầu là số 1 (Under Bridge Spicy Crab). Nhà hàng rất nổi tiếng, có 4 địa điểm nhưng chung 1 địa chỉ và 1 chủ nên chất lượng như nhau.

Ba địa điểm nằm trên đường Lockhart Road chủ yếu phục vụ khách tour, đông nghẹt và ồn ào. Một tiệm nằm ở 414-424 Jaffe Road (Wanchai) dù chui tọt vào phía sau, không nổi như 3 tiệm ở mặt đường nhưng vắng khách và phục vụ chu đáo hơn. Tiệm này thực đơn có tiếng Anh lẫn hình, rất dễ gọi.

Chợ hải sản Lei Yue Mun (Kowloon): Ở làng chài có rất nhiều nhà hàng cho bạn lựa chọn. Các chủ quán ở đây nhiệt tình và không có kiểu chặt chém khách nước ngoài đến du lịch Hồng Kông.

Cách đi: đến ga tàu điện ngầm Yau Tong – cửa A2, rồi bắt taxi thêm một quãng ngắn/ hoặc đi mini bus số 24 đến bến tàu Sam Ka Tsuen, theo chỉ dẫn đi bộ khoảng 10 phút nữa.

Ăn hải sản ở thị trấn Sai Kung: Nơi này xa nhất, đi lại tốn kém nhưng lại được đánh giá là ngon nhất Hồng Kông. Thật tuyệt nếu tản bộ trên con đường dọc thị trấn gọi là “đường hải sản”, con đường dẫn ra biển bao quát cảnh đẹp của vịnh và các đảo ngoài khơi. Ăn ở đây thì đậm chất biển, ngồi ngoài trời rất thú vị. Cách đi: Đến cửa B1 MTR Hang Hau và đi minibus 101M hoặc cửa C2 MTR Choi Hung và đi minibus 1A đến bến cuối Sai Kung Town.

Modern Toilet (nhà hàng… toilet)

Địa chỉ ở Mongkok: Shop 3B, tầng 3, MPM, 240-244 Portland Street, Mongkok (đi MTR đến ga Mongkok, ra Exit C4/E1). Mở cửa từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm.

Modern Toilet ở Causeway Bay: Shop 4E, tầng 4, Capital Centre, 5-19 Jardine’s Bazaar, Causeway Bay (đi MTR đến ga Causeway Bay, ra cửa F). Nhìn thẳng sang bên đường sẽ thấy một cửa hàng tiện ích Watson’s rất to. Đi vào trong, leo thang cuốn lên thôi. Ngoài ra, ở tầng 3 tòa nhà này (dưới Modern Toilet) chính là nhà hàng lẩu nướng Hàn Quốc Honwu rất ngon miệng. Giờ khuyến mại như buổi chiều thì chưa đến 100 $/người, buffet rất phong phú. Buổi tối đông khách thì cũng chỉ khoảng 120 $/người.

Dimsum

Là món không thể không ăn khi đến đây, quán Lin heung tea house ở 160-164 Wellington Street, Central, Hồng Kông. Quán này khá lâu đời, đã bán được 70 năm rồi nên khác rất đông. Khi vào quán đừng hỏi nhân viên phục vụ có chỗ hay không, vì có hỏi câu trả lời vẫn cứ là tự đi mà tìm nhé. Phục vụ ở đây đa số là những người già, nên có một số người hơi khó tính nhưng được cái ngon và rẻ nên chắc chắn bạn sẽ hài lòng.

Thêm một kinh nghiệm nữa là đi những quán mà thấy chỗ nào xếp hàng, đông đúc thì bạn cứ vào ăn đảm bảo rất ngon và rẻ.

Mua sắm

Khu mua sắm Causeway Bay – Shopping hàng điện tử khi du lịch Hồng Kông: Ở đây có hai khu shopping lớn đó là Sogo và Mitsukoshi nằm đối diện nhau trên đường Hennessy (trạm MTR Causeway Bay). Bạn có thể tìm thấy nhiều loại mặt hàng thời trang cao cấp từ quần áo, giày dép, dây lưng cho đến các dụng cụ nhà bếp. Đây cũng là nơi lý tưởng nhất của du lịch Hồng Kông để mua hàng điện tử. Đặc biệt iPod ở đây giá rẻ và hàng cũng chất lượng nữa.

Trung tâm mua sắm The Landmark – Shopping hàng thời trang cao cấp khi du lịch Hồng Kông: Một trong mười thiên đường mua sắm lớn nhất thế giới. Nơi đây tập trung toàn những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Harvey Nichols, D&G, Gianfranco Ferre…

Time Square – Shopping hàng thời trang cao cấp khi du lịch Hồng Kông: Khu này gần Sogo, gần ga Causeway Bay station. Trong khu Times Square 8 tầng lầu, bạn có thể tìm thấy tất cả các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới.

Con phố Nathan – Shopping hàng lưu niệm khi du lịch Hồng Kông: Nathan cũng giống đường Đồng Khởi ở Sài Gòn, nơi đây bán rất nhiều mặt hàng nhưng chủ yếu vẫn là những mặt hàng truyền thống của Trung Hoa như những bức tượng Phật Di Lặc, những mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Đây cũng là nơi tốt nhất bạn mua các mặt hàng làm quà lưu niệm như hàng gốm sứ Giang Tây, các loại thuốc bổ…

Khu Mongkok – Chợ Đàn Bà: Hàng bình dân kiểu G2000, Bossini, Esprit.. bán từ khoảng từ 6 giờ chiều trở đi. “Chợ đàn bà” – Ladies Market – Chợ ngoài trời trên đường Tung Choi (Mongkok) họp từ 1 giờ chiều và tan chợ lúc 11 giờ 30 – 12 giờ khuya. Ladies Market bán đồ lưu niệm, áo thun, quần jean, túi xách, giày dép, nón, đồ chơi trẻ em… và đặc biệt là đồng hồ nhái các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới: Rolex, Longines, Rado… với giá rẻ, chất lượng khá ổn.

Đường Sai Yeung Choi – Shopping hàng điện tử khi du lịch Hong Kong: Muốn mua hàng điện tử , điện thoại di động,.. đến đường Sai Yeung Choi, khu Mongkok. Hai bên đường, rất nhiều cửa hàng nhỏ trưng bày các loại hàng điện tử với các mẫu mã mới nhất… Mua hàng ở đây, bạn phải thật sành sỏi vì giá tùy thuộc vào tài mặc cả và xem hàng của bạn. Nhớ là Hồng Kông bên hông Trung Quốc nên hàng điện máy nhái theo các hiệu nổi tiếng rất nhiều. Khi mua bạn phải kiểm tra hàng cẩn thận xem có đầy đủ các phụ tùng đi theo hay không, phải nhớ lấy hóa đơn để có bằng chứng khi cần kiện cáo.

Tsim Sha Tsui – Shopping hàng bình dân khi du lịch Hồng Kông: Khu này cũng nhiều đồ hiệu nhưng chủ yếu là các thương hiệu bình dân.

Citigate Outlet – Shopping hàng thời trang cao cấp khi du lịch Hồng Kông: Outlet của Giordano, Esprit, Levis, Body Shop, United Colours of Beneton, Adidas, Nike CK, Guess, Burberry… Outlet ở trạm cuối cùng của MTR (tàu điện ngầm) ở Tung Chung. Đi từ thành phố ra hết 1giờ đồng hồ.

Các khu chợ đêm: Khu chợ đêm như Ladies Market, hay Temple Street Night Market là những nơi không thể bỏ qua. Không chỉ mua được những món đồ đáng yêu, ngắm đường phố náo nhiệt về đêm, xem những màn biểu diễn của các nghệ sĩ tự do, mà những khu này đều là những thiên đường ẩm thực đầy hấp dẫn đáp ứng đủ tiêu chí ngon – bổ – rẻ dành cho khách đến du lịch Hồng Kông.

Chơi ở đâu

Ở Hồng Kông có rất nhiều địa điểm du lịch, tùy thuộc vào số ngày bạn định ở Hồng Kông mà lựa chọn và sắp xếp các địa điểm du lịch cho hợp lý. Theo kinh nghiệm du lịch Hồng Kông tự túc, tiết kiệm thì bạn nên đến thăm quan những địa điểm du lịch sau:

Ocean Park Hồng Kông: Gọi tắt là Ocean Park, là công viên hải dương, bể cá biển, sở thú và đồng thời cũng là công viên giải trí lớn nhất ở phía Nam đảo Hồng Kông. Được mở cửa vào năm 1977, đến nay Ocean Park đã được tạp chí danh tiếng Forbes xếp hạng 7 trong số các công viên giải trí nổi tiếng trên thế giới và hạng 33 trong số các điểm tham quan du lịch đông khách nhất thế giới.

Công viên Ocean Park nằm ở số 180 đường Wong Chuk Hang, cách trung tâm Hồng Kông khoảng 40 phút đi xe ô-tô. Giá vé vào cửa trọn gói cho người lớn là 340 đô-la Hồng Kông. Giá ở đây so với Disneyland rẻ hơn rất nhiều, nếu có trẻ em thì chọn Disneyland còn không thì bạn nên chọn Ocean Park là thích hợp nhất. Nếu muốn tiết kiệm tiền các bạn nhớ mang theo chai đựng nước uống vì trong này có nhiều chỗ lấy nước uống miễn phí, nước bán trong này giá khá đắt.

Ngong Ping 360 - Đại Nhĩ Sơn:

Hành trình của bạn bắt đầu với một chuyến đi cáp treo 25 phút từ Tung Chung (Trung Dũng). Trải nghiệm trong Cabin Pha Lê hấp dẫn tuyệt vời. Thông qua Đáy kính của nó, bạn có thể chiêm ngưỡng lý thú vẻ đẹp đáng kinh ngạc của mặt biển xanh thẳm huyền bí và sườn núi xanh tươi từ bên dưới. Khi bạn bước ra khỏi cáp treo, bạn sẽ được chào đón bởi Ngôi Làng Văn Hóa Ngong Ping (Làng Ngang Bình) rộng 1,5 ha trải dài các cửa hàng và các món ăn trong làng, và tại đây bạn có thể tận hưởng mua sắm cùng thưởng thức các món ăn thú vị. Đừng bỏ lỡ cơ hội lắng nghe Đức Phật thuyết pháp.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/luxury-living/du-lich/tat-tan-tat-nhung-dieu-ban-nen-biet-khi-du-lich-bui-hong-kong-289851.html