Taro Kono dẫn đầu cuộc đua trở thành thủ tướng Nhật Bản, thay thế ông Suga

Bộ trưởng Cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono là người được yêu thích để kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga làm chủ tịch tiếp theo của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền LDP, theo một cuộc thăm dò ý kiến.

Cuộc bầu cử lãnh đạo LDP, dự kiến diễn ra vào ngày 29/9, được coi như việc chọn ra thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, bởi sự áp đảo của LDP trong quốc hội. Thủ tướng Suga trước đó cho biết ông sẽ không tái tranh cử đồng nghĩa với việc sẽ từ chức trong thời gian tới.

Theo một cuộc thăm dò mới nhất, tổng cộng 27% người đã chọn ứng cử viên Taro Kono khi được hỏi ai sẽ là "người phù hợp" để chọn làm chủ tịch LDP. Cựu Tổng thư ký LDP Shigeru Ishiba đứng thứ hai với 17% và cựu Giám đốc chính sách LDP Fumio Kishida đứng thứ ba với 14%. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi đứng thứ 5 với 7%.

Các ứng viên Kono, Kishida và Takaichi đã thông báo rằng họ sẽ tranh cử, trong khi ứng viên Ishiba đang xem xét các lựa chọn của mình. Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi đứng ở vị trí thứ tư với 10%, cựu Thủ tướng Shinzo Abe ở vị trí thứ sáu với 6% và Seiko Noda, tổng thư ký quyền điều hành của LDP, người đang mong muốn tranh cử, ở vị trí thứ bảy với 2%.

Các ứng cử viên tiềm năng để lãnh đạo LDP cầm quyền bao gồm, từ trái sang, Fumio Kishida, Taro Kono, Shigeru Ishiba và Sanae Takaichi. Ảnh: Wataru Ito, Yumi Kotani và Uichiro Kasai/Nikkei

Cuộc khảo sát yêu cầu những người được hỏi chọn một trong 10 chính trị gia của đảng LDP.

Khảo sát những người không ủng hộ một chính đảng cụ thể nào, ứng viên Kono vẫn đứng đầu với 22% ủng hộ và Ishiba đứng thứ hai với 16%. Kishida là 9% và Takaichi là 4%.

Không giống như năm ngoái, trong cuộc bầu cử sắp tới, ngoài các đảng viên là nghị sĩ, các đảng viên không phải nghị sĩ và đại diện của tổ chức ủng hộ đảng này cũng sẽ tham gia bỏ phiếu. Sau khi cuộc bầu cử lãnh đạo đảng LDP là cuộc bầu cử hạ viện.

Cũng theo cuộc thăm dò ý kiến, tỷ lệ tán thành của nội các của chính phủ Suga là 36%, gần như không đổi so với mức 34% vào tháng 8. Tỷ lệ người được hỏi không ủng hộ nội các là 56%, giống như hồi tháng 8, cao hơn tỷ lệ tán thành trong tháng thứ năm liên tiếp.

Khi được hỏi tại sao họ không ủng hộ Thủ tướng Suga, lí do "không có khả năng lãnh đạo" chiếm 50% tổng số câu trả lời.

Sự ủng hộ đối với đảng LDP đạt 48%, tăng chín điểm phần trăm so với tháng Tám. Đảng Dân chủ Lập hiến đứng thứ hai giảm 3 điểm xuống 8%, và nhóm phi đảng phái, không có các đảng ủng hộ, giảm 2 điểm xuống 31%.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Nikkei Research trên nam giới và phụ nữ trên 18 tuổi qua điện thoại theo phương pháp ngẫu nhiên, bao gồm cả điện thoại di động, và đã thu được 984 câu trả lời. Tỷ lệ phản hồi là 43,3%.

Quang Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/taro-kono-dan-dau-cuoc-dua-tro-thanh-thu-tuong-nhat-ban-thay-the-ong-suga-post155597.html