Tập trung xây dựng lực lượng trinh sát Biên phòng 'Tinh gọn, sắc bén, tinh thông, chuyên nghiệp'

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Cục Trinh sát BĐBP tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cục Trinh sát BĐBP (23/4/1959 - 23/4/2024).

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Lâm

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP qua các thời kỳ; đại biểu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đông đảo các đồng chí chỉ huy Cục Trinh sát BĐBP qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Võ Tiến Nghị, Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP nêu rõ, suốt 65 năm qua, cùng với sự xây dựng, phát triển và trưởng thành của toàn lực lượng, Cục Trinh sát BĐBP đã lập được rất nhiều chiến công, thành tích, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong những ngày đầu thành lập, dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức, biên chế, cả về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh với hoạt động của địch, song Cục Trinh sát BĐBP đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác trinh sát trên từng tuyến biên giới và ở giới tuyến quân sự tạm thời; đồng thời, vừa từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế; vừa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, vừa tổ chức các hoạt động điều tra, nghiên cứu nắm địch, nắm địa bàn.

Trung tướng Lê Đức Thái gắn Huân chương Chiến công hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: Ngọc Lâm

Sau năm 1975, khi hai miền Bắc - Nam vừa thống nhất, Cục Trinh sát BĐBP đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP điều chỉnh, bố trí, chỉ đạo lực lượng trinh sát tập trung nắm chắc tình hình, phát hiện triệt phá nhiều tổ chức của bọn ngụy quân, ngụy quyền, bọn phản động; đập tan các vụ gây rối, gây bạo loạn âm mưu ly khai tự trị và các hoạt động chống phá, xây dựng chính quyền hai mặt ở một số địa bàn. Đồng thời triển khai lực lượng, tập trung nghiên cứu, nắm chắc âm mưu, ý đồ lôi kéo, kích động vượt biển sang các trại tị nạn ở nước ngoài; từ đó đề ra chủ trương, đối sách đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Bước vào giai đoạn đổi mới, cùng với sự lớn mạnh của lực lượng BĐBP, tổ chức, biên chế của lực lượng trinh sát Biên phòng ngày càng được hoàn thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, các cơ quan chức năng, các cụm, đội trinh sát thường xuyên được kiện toàn chặt chẽ; trình độ của đội ngũ cán bộ trinh sát ngày càng được nâng cao, hầu hết trinh sát viên đều được đào tạo cơ bản, đúng chuyên ngành và được rèn luyện, thử thách qua thực tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Trung tướng Lê Đức Thái trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cục Trinh sát BĐBP. Ảnh: Ngọc Lâm

Ngày nay, nối tiếp các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ Cục Trinh sát BĐBP vẫn tiếp tục phát huy truyền thống và phương châm "Tinh gọn, sắc bén, tinh thông, chuyên nghiệp" để chủ động bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới từ sớm, từ xa. Trong điều kiện hoạt động phân tán, độc lập tác chiến trên địa bàn rộng, nhiều hiểm nguy, điều kiện sinh hoạt, ăn ở đơn sơ, thiếu thốn... song mỗi người lính trinh sát đều xác định rõ trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; khắc phục khó khăn; chủ động, sáng tạo lập nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, làm rạng rỡ hơn truyền thống của lực lượng trinh sát Biên phòng.

Tính từ năm 2009 đến nay, Cục Trinh sát BĐBP đã thu thập, nghiên cứu, xử lý trên 191.000 tin, trong đó có trên 66.000 tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu chủ trương, đối sách; xác lập và đấu tranh thắng lợi trên 51 chuyên án, 10.614 kế hoạch nghiệp vụ; bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các tổ chức phản động; đối tượng lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá. Tang vật thu giữ: Trên hàng ngàn trang tài liệu, hàng chục ngàn cuốn sách, tờ rơi, kinh thánh trái pháp luật; thu giữ trên 1.300 khẩu súng các loại, trên 3 tấn thuốc nổ, 10.000 kíp nổ và nhiều tang vật khác...

Trung tướng Lê Đức Thái trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Võ Tiến Nghị, Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP. Ảnh: Ngọc Lâm

Đặc biệt, thời gian qua Cục Trinh sát BĐBP đã phối hợp với các lực lượng, với trinh sát các tỉnh xác lập và đấu tranh thành công 7 chuyên án, 25 kế hoạch nghiệp vụ; trong đó có Chuyên án 822X và Chuyên án VB16, triệt phá đường dây lớn tổ chức đưa đón người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới và chặt đứt đường dây tổ chức đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)…

Với những thành tích đã đạt được, 65 năm qua, Cục Trinh sát BĐBP vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 2 Huân chương Quân công; 13 Huân chương Chiến công; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung tướng Lê Đức Thái đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cục Trinh sát BĐBP và Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Võ Tiến Nghị, Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP vì đã lập chiến công xuất sắc trong quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và an ninh trật tự biên giới quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Võ Tiến Nghị, Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao sự phấn đấu, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Trinh sát BĐBP từ khi thành lập đến nay; đồng thời nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Cục Trinh sát BĐBP.

“Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trinh sát Biên phòng đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vượt qua thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi biên cương vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, làm rạng rỡ, vẻ vang trang sử vàng truyền thống của Cục Trinh sát BĐBP nói riêng và của lực lượng BĐBP nói chung”- Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm

Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu trong giai đoạn mới, Cục Trinh sát BĐBP cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung xây dựng lực lượng trinh sát Biên phòng có tính chuyên nghiệp, có ý chí quyết tâm cao, tinh thông nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén; thực sự là lực lượng trung thành, tinh nhuệ, mũi nhọn, nòng cốt trong công tác nắm, đánh địch của BĐBP.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với lực lượng trinh sát các địa phương, các lực lượng có liên quan tích cực tìm nguồn để xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập, đấu tranh chuyên án, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tội phạm tại các địa bàn trọng điểm; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tình báo Biên phòng; làm tốt công tác điều tra, nghiên cứu địa bàn, mục tiêu; bảo đảm an toàn vệ người, bí mật về nghiệp vụ; đẩy mạnh nghiên cứu, huấn luyện khai thác sử dụng phát huy hiệu quả các trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện có.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Ngọc Lâm

Đồng chí Tư lệnh BĐBP tin tưởng, trong thời gian tới, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, Cục Trinh sát BĐBP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành đơn vị "Mẫu mực, tiêu biểu" theo hướng tinh, gọn, mạnh và hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới "từ sớm, từ xa", góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tap-trung-xay-dung-luc-luong-trinh-sat-bien-phong-quottinh-gon-sac-ben-tinh-thong-chuyen-nghiepquot-post474830.html