Tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

KTĐT - Sáng 17/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã làm việc với quận Hai Bà Trưng về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội quí I/2012 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 9 tháng cuối năm 2012.

Quý I/2012, giá trị sản xuất kinh tế ngoài nhà nước của quận Hai Bà Trưng đạt 385 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2011; giá trị dịch vụ đạt trên 903,7 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2011; tổng thu ngân sách đạt trên 777 tỷ bằng 19,43% kế hoạch TP giao; xuất khẩu đạt trên 34 triệu USD, tăng 0,18%; nhập khẩu ước trên 178 triệu USD, tăng 0,04% so với cùng kỳ năm 2011.

Quận cũng đang triển khai các dự án (DA) mở rộng nâng cấp đường Thanh Nhàn; xây dựng cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đường Bạch Đằng - Lãng Yên; hoàn thành thủ tục khởi công xây dựng trường Mầm non Thanh Nhàn tại ngõ 272 Trần Khát Chân (dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2012); xúc tiến hoàn thiện thủ tục khởi công xây trường Mầm non Lê Đại Hành (tại 53 Lê Đại Hành và 66 Vân Hồ 3); Mầm non Thanh Nhàn (cơ sở 1) tại 63 Ngõ Quỳnh…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận đã đề nghị TP quan tâm xem xét nghiên cứu việc chia tách phường Vĩnh Tuy do quá tải về dân số (trên 3 vạn người); điều chỉnh quy hoạch 1/2000 phường Trương Định; xây bãi đỗ xe ngầm trong khu vực công viên Thống Nhất và hè phố Trần Nhân Tông; giao cho quận các điểm đất đã được quy hoạch xây dựng trường học tại 310 Minh Khai, 201 Minh Khai, 94 Lò Đúc.. ; kiến nghị TP sớm ban hành quy chế quản lý nhà chung cư;kiện toàn mô hình quản lý công viên Tuổi trẻ Thủ đô để làm cơ sở quản lý nhà nước theo quy định…

Ghi nhận nỗ lực của quận Hai Bà Trưng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc triển khai xây dựng thêm trường học mới, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, quận cần phát huy kết quả đạt được, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh; Tiếp tục duy trì các biện pháp bình ổn giá cả thị trường để đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch yêu cầu quận đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng vào hạ tầng giao thông, xã hội, các công trình công cộng và tăng cường quản lý nhà nước, trật tự xây dựng trên các lĩnh vực này. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, thường xuyên lắng nghe ý kiến, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Về những kiến nghị, Chủ tịch TP cơ bản đồng ý và giao cho các sở, ngành liên quan phối hợp với quận tập trung giải quyết.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/331060/tap-trung-thao-go-kho-khan-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh.aspx