Tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học

Trên hành trình đổi mới giáo dục, thành phố Lào Cai luôn quan tâm đầu tư xây dựng trường, lớp học, nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Những ngày đầu tháng 3/2022, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hơn 300 học sinh Trường THCS Nam Cường phải chuyển sang học trực tuyến. Tranh thủ khoảng thời gian này, đơn vị thi công khẩn trương san gạt mặt bằng, thi công kè ta luy dương chống sạt lở phía sau trường, sửa lại hệ thống thoát nước và cổng trường.

Học sinh Trường THCS Ngô Văn Sở được học trong phòng Lab Stem.

Cô giáo Bùi Thị Thanh Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cách đây 3 năm, Trường THCS Nam Cường thiếu thốn về cơ sở vật chất khiến việc dạy và học gặp khó khăn. Trong 2 năm gần đây, trường được thành phố đầu tư xây dựng các hạng mục, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh. Điển hình như công trình nhà đa năng hoàn thành năm 2020 trị giá 6,3 tỷ đồng, công trình kè chống sạt lở trị giá 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn một số công trình phụ trợ, như sửa và cải tạo nhà để xe, đổ bê tông sân trường…

Tại Trường THCS Ngô Văn Sở, cô giáo Phùng Thị Dung, Hiệu trưởng nhà trường tự hào giới thiệu với chúng tôi một phòng học hiện đại do một số doanh nghiệp phối hợp với nhà trường xây dựng. Đó là phòng Lab STEM được trang bị hệ thống máy tính cấu hình cao, máy chiếu, máy in 3D, máy vẽ tranh và các bộ học tập như ngôi nhà thông minh, cánh tay robot, xe ô tô tự hành, đèn thông minh… Ngoài ra còn có sách công nghệ và nhiều công cụ, dụng cụ sáng chế. Tổng đầu tư cho phòng học khoảng 400 triệu đồng. Trường THCS Ngô Văn Sở còn có một phòng học kết nối xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa khoảng 150 triệu đồng. Phòng học Lab STEM và phòng học kết nối giúp học sinh có điều kiện thực hành nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM, học tiếng Anh, tin học, học kết nối với nước ngoài. 2 năm học vừa qua, học sinh của trường đều có dự án đoạt giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học cấp tỉnh và đạt thành tích cao tại một số sân chơi trí tuệ dành cho học sinh. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục được thành phố đầu tư xây nhà đa năng, 8 phòng học chức năng, 3 phòng học bộ môn… với tổng kinh phí 14,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, không chỉ Trường THCS Nam Cường và Trường THCS Ngô Văn Sở, giai đoạn 2015 - 2020, cơ sở vật chất, thiết bị của nhiều trường trên địa bàn thành phố cũng được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư xây mới 292 phòng học, 17 nhà đa năng, 213 phòng học bộ môn với tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng; đầu tư mới 15 phòng tin học với 350 máy vi tính và các thiết bị dạy học khác đi kèm với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư và ủng hộ cho giáo dục, điển hình như công trình nhà lớp học Trường Tiểu học và THCS số 1 Tả Phời do Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tài trợ hơn 20 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đầu tư thành lập mới 4 trường mầm non tư thục. Bên cạnh đó, cha mẹ học sinh ủng hộ tiền và vật chất để tôn tạo cảnh quan, mua sắm thiết bị dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí xã hội hóa giáo dục của thành phố được hơn 200 tỷ đồng, bằng 209% dự toán, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

Nhà đa năng Trường THCS Nam Cường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, giai đoạn tới, thành phố xác định mục tiêu xây dựng nền giáo dục mở - hội nhập; phát triển bền vững, toàn diện về chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới quản trị trường học. Trong đó, mục tiêu đột phá là phát triển giáo dục thành phố Lào Cai theo hướng thông minh - hội nhập; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, trường chất lượng cao, trường có yếu tố quốc tế và là điểm sáng của giáo dục khu vực Trung du, miền núi phía Bắc; điểm đến tham quan, trải nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Lào Cai dự kiến mở rộng 50.000 m2 đất để xây mới 351 phòng học, phòng bộ môn, 42 công trình giáo dục thể chất, 11 nhà đa năng, 20 phòng cho học sinh bán trú... Thành phố phấn đấu duy trì bền vững và nâng cao tiêu chí 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trên 55% trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; xây dựng 3 trường chất lượng cao, 1 trường có yếu tố quốc tế. Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí đầu tư cho giáo dục khoảng 534,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đảm bảo 450,5 tỷ đồng, xã hội hóa 84,1 tỷ đồng.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/354426-tap-trung-nguon-luc-xay-dung-co-so-vat-chat-truong-lop-hoc