Tập trung mọi nguồn lực, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) của TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là Hội cơ sở ở xã, phường; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời, gắn chặt với việc vận động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ gia đình NNCĐDC vượt qua khó khăn trong cuộc sống.Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1.016 NNCĐDC; trong đó 331 người trực tiếp tham gia kháng chiến, bị phơi nhiễm và di truyền sang đời con, cháu; còn lại là dân thường. Thực tế cho thấy, hầu hết những gia đình có NNCĐDC phải đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống, đặc biệt là những gia đình có nhiều NNCĐDC, gia đình có NNCĐDC bệnh nặng, tàn tật, bại liệt, sống đời sống thực vật đang quằn quại, đau đớn trong bệnh tật… Có thể nói, đó là những hoàn cảnh rất thương tâm, mỗi người chúng ta xót xa, chạnh lòng mỗi khi đối diện, tiếp xúc.

Ông Phạm Văn Na, Chủ tịch Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho chia sẻ: “Đối với Hội của thành phố, có thể nói còn nhiều khó khăn, trên 70% cán bộ Hội là kiêm nhiệm và Hội cơ sở cũng chưa được công nhận là Hội có tính đặc thù nên mọi điều kiện hoạt động của Hội đều bị hạn chế, nhất là Hội ở xã, phường… Do vậy, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội các cấp của thành phố đã nỗ lực kiện toàn tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động để phù hợp với thực tế của địa phương, tích cực công tác thông tin, tuyên truyền gắn với việc vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC. Các cán bộ Hội xã, phường cũng cố gắng tìm hiểu từng gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời…”.

Chủ tịch Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho Phạm Văn Na trao quà cho NNCĐDC trên địa bàn.

Chủ tịch Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho Phạm Văn Na trao quà cho NNCĐDC trên địa bàn.

Hiện nay, ở TP. Mỹ Tho có 17/17 Hội cơ sở xã, phường, 62/123 Chi hội ấp, khu phố với 1.236 hội viên tham gia sinh hoạt; trong đó có 312 hội viên là NNCĐDC. Thông qua các hoạt động Hội, hầu hết các hội viên đều nhiệt tình, tích cực, thể hiện tinh thần tương thân thương ái với NNCĐDC. Những con đường, ngõ hẻm của từng xóm, ấp, khu phố ở thành phố dẫn đến với những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ do bệnh tật đều in dấu chân quen thuộc của các cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC.

Chẳng hạn như cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC thành phố thường xuyên thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Vẹn, ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh (có 3 đứa con là NNCĐDC, mắc bệnh tâm thần, cuộc sống vô cùng khốn khổ). Hay thường xuyên đến thăm bà Lê Thị Hiếu, ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh; bản thân bà là thương binh, là NNCĐDC, có đứa con gái duy nhất cũng là NNCĐDC… Và còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh như thế mà cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC của thành phố thường xuyên lặn lội đến tìm hiểu, an ủi, giúp đỡ.

Từ việc sâu sát đến từng hoàn cảnh gia đình nạn nhân, mức độ thương tật mỗi người nên Hội các cấp trong thành phố đã tranh thủ tìm nguồn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực nhất. Hằng năm, Hội các cấp của thành phố vận động gần 900 triệu đồng để chăm lo cho NNCĐDC. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội các cấp của thành phố đã vận động trên 400 triệu đồng, chủ yếu là quà nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của các NNCĐDC. Những “địa chỉ đỏ” thường xuyên đồng hành với Hội như: Chùa Bửu Lâm, Chùa Kim Liên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện ở TP. Mỹ Tho… cùng Hội cơ sở ở phường 8, phường 7, phường 2, phường 5, xã Mỹ Phong, xã Đạo Thạnh và xã Tân Mỹ Chánh.

Trong thời gian tới, Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho sẽ tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 43 của Ban Bí thư gắn với làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Hội; tổ chức tốt Đại hội Hội NNCĐDC thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028; phân công cán bộ, hội viên năng nổ, nhiệt tình, có uy tín xã hội, có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố để vận động nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho NNCĐDC ngày càng tốt hơn.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202306/tap-trung-moi-nguon-luc-cham-lo-cho-nan-nhan-chat-doc-da-cam-982025/