Tập trung chuẩn bị trường lớp cho năm học mới

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành các công trình xây mới, nâng cấp và cải tạo trường học chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, đặc biệt là 3 địa phương 'nóng' về trường lớp là TP.Biên Hòa, H.Trảng Bom và H.Long Thành.

Công trình Trường THCS Phước Tân 3 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) với 45 phòng học đã hoàn thành từ tháng 4-2023. Ảnh: C.NGHĨA

Theo đó, năm học 2023-2024 số lượng các phòng học được xây mới khá lớn nên sẽ không tái diễn cảnh học ca ba như nhiều năm trước nhưng tình trạng phải đi học nhờ vẫn chưa thể chấm dứt sớm vì nhiều lý do khác nhau.

Học sinh vùng sân bay vẫn phải học nhờ

Tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành) được quy hoạch đến 8 công trình trường học, trường nào cũng có quy mô lớn, thiết kế hiện đại. Tuy nhiên sau hơn 2 năm khu tái định cư này đón người dân nhường đất xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đến ở, mới chỉ có 1 công trình trường mầm non hoàn thành và đi vào hoạt động. Các công trình còn lại đều đang xây dựng dang dở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN SƠN HÙNG:

Tập trung tối đa nguồn lực kịp cho năm học mới

Thời gian từ nay đến khi học sinh tựu trường vào cuối tháng 8, các sở, ngành liên quan, các địa phương phải tăng cường chỉ đạo vấn đề chuẩn bị trường lớp sao cho chu đáo. Công trình nào có thể hoàn thành trước năm học mới thì phải chỉ đạo nhà thầu tập trung tối đa, thi công cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành và bàn giao cho các trường chuẩn bị đón năm học mới.

Tại công trình xây dựng trường mầm non thứ 2 trong khu tái định cư, phần lớn các mảng tường đã được sơn nước, sàn phòng học đã được lót gạch men. Tuy nhiên khối lượng công việc vẫn còn rất lớn và ngổn ngang. Ông Nguyễn Văn Tân, một công nhân ở đây cho hay, hiện ở công trình chỉ có 6 người thợ thi công phần gắn cửa, lót gạch men sàn phòng học. Với bằng này con người, trong khi phần việc còn quá nhiều thì chắc chắn không thể xong để phục vụ năm học mới.

Trưởng phòng GD-ĐT H.Long Thành Nguyễn Văn Toàn cho hay, năm học 2022-2023 học sinh các xã Suối Trầu trước đây (nay nhập vào xã Bình Sơn), Cẩm Đường đến ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, do chưa có trường lớp nên được bố trí học nhờ ở các trường mầm non, tiểu học và THCS tại xã Bình Sơn (cách khu tái định cư khoảng 2km). Rất may là các trường học ở xã Bình Sơn đều được xây mới nên đáp ứng tương đối đủ số học sinh phải học nhờ. Hiện tại các trường trong khu tái định cư chưa xây xong nên năm học 2023-2024 học sinh sẽ phải tiếp tục đi học nhờ thêm một thời gian nữa.

Là một phụ huynh có 2 con đang học tiểu học và THCS, bà Huỳnh Thị Lành ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn bày tỏ lo lắng: “Khi gia đình tôi chuyển từ xã Suối Trầu cũ ra khu tái định cư sinh sống, thấy Nhà nước quy hoạch nhiều trường học khang trang, hiện đại tôi rất mừng. Ban đầu thấy xây nhanh nhưng sau thì chậm dần rồi ngưng, tôi lại lo lắng về chỗ học của các con”.

Bà Lành kiến nghị, khu tái định cư hiện đã có 1 trường mầm non cần hoàn thành sớm thêm 1 công trình trường tiểu học và 1 công trình trường THCS để đón các cháu học sinh về học. Các công trình còn lại có thể chậm hơn, vì dân về đây cũng chưa quá đông, không nhất thiết phải hoàn thành một lúc cả 8 công trình.

Nỗ lực kéo giảm sĩ số

TP.Biên Hòa là địa phương chiếm tới gần 40% tổng sĩ số học sinh của tỉnh, mỗi năm tăng thêm từ 8-10 ngàn học sinh mới, nguy cơ tái diễn tình trạng học ca ba luôn là nỗi lo thường trực không chỉ của lãnh đạo thành phố mà cả lãnh đạo tỉnh. TP.Biên Hòa không chỉ có các “siêu phường” mà thậm chí còn có cả những “siêu trường” với sĩ số mỗi trường có thể lên đến 4,5-5 ngàn học sinh. Rất nhiều trường từ tiểu học đến THCS của thành phố ở trong tình trạng vượt chuẩn khá cao về sĩ số theo quy định.

Công trình trường mầm non thứ 2 trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành) khó hoàn thành trước năm học mới 2023-2024. Ảnh: CÔNG NGHĨA

Giám đốc Ban Quản lý các dự án TP.Biên Hòa Nguyễn Tôn Trọng cho hay, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, bao gồm xây mới các trường học và xây bổ sung các phòng học ở những trường hiện hữu còn quỹ đất. Những trường xây dựng mới đều thuộc loại có quy mô lớn về diện tích, số lượng phòng học và các phòng chức năng. Trong đó, thành phố đã tập trung vào những phường “nóng” về áp lực sĩ số như Trảng Dài, Long Bình, Phước Tân, Tân Hiệp.

Nhiều trường mới được thành lập

Năm học mới 2023-2024, dự kiến tỉnh sẽ có thêm nhiều trường học mới được thành lập và bổ sung thêm cấp học. Trong đó tại H.Long Thành sẽ có thêm Trường THCS Lộc An (xã Lộc An) và Trường song ngữ quốc tế Greenfield School nằm trong khu đô thị Gem Sky World (xã Long Đức). Tại TP.Biên Hòa sẽ có thêm Trường THCS Phước Tân 3 (xã Phước Tân). Trong khi Trường THCS-THPT Trịnh Hoài Đức (xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) sẽ có thêm bậc tiểu học.

Dự kiến trước năm học 2023-2024, TP.Biên Hòa sẽ có 11 công trình trường học xây mới hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp nhiều trường học có cơ hội kéo giảm sĩ số từ trên 50 học sinh/lớp xuống còn dưới 45 học sinh/lớp với bậc THCS và dưới 40 học sinh/lớp đối với bậc THCS. Bên cạnh đó, nhiều trường học trước đây do quá tải về sĩ số sẽ không còn phải vất vả đi học nhờ ở những trường lân cận.

Đơn cử như công trình Trường THCS Phước Tân 3 (P.Phước Tân) đã hoàn thành từ tháng 4 vừa qua với tổng vốn đầu tư trên 90 tỷ đồng, có tổng số 45 phòng học và các phòng chức năng. Hiện công trình trường học này đã sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời “chia lửa” với Trường THCS Phước Tân 1 với trên 5,3 ngàn học sinh, thường xuyên quá tải về sĩ số.

Hay tại Trường tiểu học Phan Bội Châu (P.Long Bình), nếu như những năm học trước học sinh khối 4-5 phải thay nhau đi học nhờ tại một trường học ở P.Bình Đa thì năm nay sẽ được quy về một mối nhờ 12 phòng học được Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa xây dựng bổ sung và bàn giao cho trường.

Với 12 phòng học mới này, nhà trường không chỉ chấm dứt được nỗi khổ nhiều năm phải tổ chức cho học sinh đi học nhờ mà còn kéo giảm đáng kể sĩ số mỗi lớp, nhất là khi năm học sắp tới trường có thêm khối 4 sẽ tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, theo quy định học sinh phải học 2 buổi/ngày.

Công Nghĩa

Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa NGUYỄN XUÂN THANH:

Quyết liệt kéo giảm sĩ số để nâng cao chất lượng dạy và học

TP.Biên Hòa đang tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp cho mục tiêu trung hạn từ nay đến năm 2025. Mục tiêu của thành phố là kiên quyết không để tái diễn học ca ba như nhiều năm về trước, chấm dứt tình trạng phải học nhờ, thuê thêm phòng học. Thành phố sẽ từng bước kéo giảm sĩ số/lớp ở tất cả các bậc học để có điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học.

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án H.Long Thành NGÔ ANH TUẤN:

Tiếp tục kiến nghị đẩy nhanh tiến độ công trình trường học

Việc chưa thể hoàn thành được tất cả các công trình trường học trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn theo kế hoạch, đặc biệt là theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh là nỗi trăn trở rất lớn của chúng tôi. Do đó, một mặt huyện sẽ làm việc với các nhà thầu, tiếp tục thi công trong điều kiện có thể, đồng thời tham mưu cho UBND huyện tiếp tục có kiến nghị với UBND tỉnh sớm tháo gỡ các khó khăn về thủ tục và vốn để các công trình trường học sớm hoàn thành, đón học sinh về ổn định học tập.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202307/tap-trung-chuan-bi-truong-lop-cho-nam-hoc-moi-3171116/