Tấp nập chợ quê Mỹ Lợi mùng 4 Tết

Mùng 4 Tết, chợ Mỹ Lợi - nơi được mệnh danh là khu chợ quê 'mua gì cũng có', đông kín người. Người dân đến chợ mua cá, tôm, các loại rau sạch để chiêu đãi người thân; thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc vùng đất này.

Gian hàng rau xanh đông người mua. Ảnh: HỮU PHÚC

Chợ Mỹ Lợi (thuộc xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) được đánh giá là trung tâm giao lưu, mua bán hàng hóa của một khu vực rộng lớn. Đây còn được xem là nơi “muốn mua gì cũng có”.

Clip: Người dân đi chợ Mỹ Lợi mồng 4 tết

Các xã thuộc cùng huyện và khác huyện cũng đến chợ giao lưu, mua bán hàng hóa.

Cá tươi thu hút người mua. Ảnh: HỮU PHÚC

Nơi đây bán đủ loại thủy sản tươi ngon; cung cấp rau xanh, sạch; các loại chả, thịt lợn, bò tươi sống; các loại trái cây; giày dép, áo quần; các loại gà vịt; đến các tiệm kinh doanh vàng…

Đặc biệt, chợ là nơi thưởng thức những món ẩm thực mang đậm chất quê hương như bánh bèo, lọc, nậm, bánh cuốn, bánh gói.

Các loại tôm, cua được bày bán

Sáng mùng 4 tết, người dân các nơi tấp nập đến chợ Mỹ Lợi để mua sắm về chiêu đãi người thân dịp tết.

Phóng viên Báo SGGP Online có mặt tại chợ lúc 7 giờ 30 sáng, chứng kiến 2 con đường dẫn vào chợ đông nghịt người. Các bãi giữ xe cũng chật kín.

Tại gian hàng chuyên bán các loại thủy sản, tấp nập người mua cá. Cá bày biện giữa sạp, người dân tự tay chọn những loại cá ngon, bổ, chất lượng như cá dìa, hanh, bống rồi thanh toán tiền mặt trước khi cho cá vào giỏ.

Người dân mua thịt bò, lợn, chả về ăn những ngày tết. Ảnh: HỮU PHÚC

Gian hàng thịt heo, chả, rau xanh cũng chật cứng khách.

Đông nhất là gian hàng ẩm thực. Tại đây, người dân ngồi giữa các sạp để cùng thưởng thức các món ăn đặc sản, mang đậm bản sắc quê hương như bánh bèo, lọc nấm, bánh dừa, bánh cuốn… Khách thưởng thức các loại bánh đặc sản đa phần là người xa xứ về quê ăn tết. Họ đi cùng người thân, muốn thưởng thức hương vị những loại bánh đã gắn bó từ thời nhỏ. Ngoài thưởng thức trực tiếp, họ còn đặt hàng các cơ sở làm bánh để mang về nhà làm quà cho người thân.

Gian hàng ẩm thực chuyên bán các loại bánh đặc sản đông khách từ 6 giờ sáng, đến 10 giờ thì… hết hàng. Người dân vui vẻ khi được thưởng thức những món ăn dân dã quê hương.

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tap-nap-cho-que-my-loi-mung-4-tet-post726635.html