Tập huấn giáo dục quốc phòng- an ninh phía Nam

Từ ngày 25- 29/9/2017, tại Trường Quân sự Quân khu 7 (TPHCM), gần 300 đại biểu đại diện các Sở GD&ĐT, các Trường ĐH, CĐ, các chuyên viên quân sự, các giảng viên, giáo viên chuyên trách bộ môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh (GD QP- AN) phía Nam, đã dự đợt tập huấn GD QP- AN năm 2017.

Quang cảnh lớp tập huấn

Chủ trì đợt tập huấn, Thiếu tướng TS NGND Nguyễn Thiện Minh- Vụ trưởng Vụ GD QP- AN (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh ý nghĩa- tầm quan trọng của công tác GD QP- AN cho học sinh- sinh viên, trong tình hình thế giới đầy biến động hiện nay. Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh nêu rõ 13 quan điểm, chủ trương của Đảng- Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết các tranh chấp trên biển.

Đó là: 1/ Kiên quyết duy trì vị thế có lợi cả về tiềm lực và thế trận… 2/ Kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trước Trung Quốc… 3/ Khôn khéo, kiềm chế… 4/ Không khiêu khích và không bị khiêu khích… 5/ Không để nước ngoài lấn chiếm… 6/ Chống xung đột nội bộ… 7/ Chống cô lập ngoại giao… 8/ Chống cô lập về kinh tế… 9/ Chống lệ thuộc về chính trị… 10/ Không liên minh quân sự… 11/ Không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự… 12/ Không dùng vũ lực và đe dọa vũ lực với các nước khác… 13/ Chuẩn bị tốt tiềm lực con người…

Các học viên cũng được tập huấn các nội dung quan trọng khác như: Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tội phạm xã hội; Những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống; Các yếu tố liên quan để xây dựng kế hoạch Phòng không nhân dân trong ngành GD-ĐT; Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN sau năm 1975; Công tác tuyên truyền về QP- AN biển, đảo…

Song song đó, các học viên cũng được huấn luyện thực hành các nội dung: Kỹ thuật ném lựu đạn; Kỹ thuật bắn súng K54; Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh; Chiến thuật bộ binh tiểu đội- trung đội tiến công, phòng ngự; Kỹ thuật mắc tăng- võng; Kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm.

Đinh Lê Yên

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tap-huan-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-phia-nam-3845538-c.html