Tập dứt điểm, hậu vệ SLNA khiến ngoại binh ngượng chín mặt

Ở buổi tập duy nhất để làm quen sân Hoà Xuân, các hậu vệ SLNA đã có dịp thể hiện khả năng dứt điểm chuẩn xác của mình. Thậm chí, những cầu thủ như Ngọc Hải, Văn Khánh còn làm tốt hơn các ngoại binh.

Khác với mọi năm, mùa giải năm nay SLNA sẽ làm khách SHB Đà Nẵng trên SVĐ mới của đội chủ nhà là sân Hoà Xuân. Đây là SVĐ chuyên biệt để tổ chức những trận thi đấu bóng đá của đội bóng sông Hàn. Ảnh: Trung Kiên

TGĐ Nguyễn Hồng Thanh tỏ ra khá lo lắng vì mặt cỏ của sân Hoà Xuân hơi cứng và có độ dày. Ảnh: Trung Kiên

Buổi tập làm quen sân chỉ kéo dài 1 tiếng và chủ yếu là phần tập dứt điểm của các cầu thủ SLNA. Ngọc Hải là một trong những cầu thủ thể hiện khả năng dứt điểm cực tốt. Ảnh: Trung Kiên

Ngay cả Hoàng Văn Khánh cũng nhiều lần khiến các thủ môn phải vào lưới nhặt bóng. Ảnh: Trung Kiên

Thật bất ngờ, tiền đạo Danko của SLNA lại có nhiều lần đưa bóng lên trời. Tân binh của SLNA thường xuyên phải ngồi ghế dự bị trong những trận đấu đầu tiên vì lý do này. Ảnh: Trung Kiên

Tiền vệ Cao Xuân Thắng ăn mừng "như thật" khi xé lưới đàn anh Nguyên Mạnh. Ảnh: Trung Kiên

Lực lượng của đội bóng xứ Nghệ trong trận đấu ngày mai không có nhiều biến động ngoại trừ sự vắng mặt của Đình Hoàng và Tuấn Tài đang dưỡng thương. Ảnh: Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201709/tap-dut-diem-hau-ve-slna-khien-ngoai-binh-nguong-chin-mat-2844078/