Tập đoàn năng lượng ENI mua lại hoạt động kinh doanh của BP tại Algeria

Ngày 7/9, Tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ ENI của Italy thông báo đã mua lại hoạt động kinh doanh của Tập đoàn dầu khí BP (Anh) tại Algeria.

Biểu tượng của Tập đoàn năng lượng ENI. Ảnh: Reuters

Biểu tượng của Tập đoàn năng lượng ENI. Ảnh: Reuters

Ngày 7/9, Tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ ENI của Italy thông báo đã mua lại hoạt động kinh doanh của Tập đoàn dầu khí BP (Anh) tại Algeria, bao gồm cả cổ phần của BP trong nhượng quyền sản xuất khí đốt tại các mỏ In Amenas và In Salah do các tập đoàn Sonatrach và Equinor cùng điều hành.

Hai mỏ In Amenas" và In Salah đều nằm ở phía Nam Sahara, bắt đầu được khai thác lần lượt vào năm 2006 và 2004. Năm 2021 hai mỏ này có sản lượng khí đốt và khí hóa lỏng đi kèm đạt tổng cộng khoảng 11 tỷ m3 khí đốt và 12 triệu thùng ngưng tụ và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Một tuyên bố của ENI viết: "Thương vụ mua lại này có giá trị chiến lược to lớn nhằm đóng góp hơn nữa vào nhu cầu khí đốt của châu Âu và tăng cường hơn nữa sự hiện diện của ENI tại Algeria, nhà sản xuất khí đốt lớn và là quốc gia chủ chốt của ENI.

Thương vụ hôm nay sẽ cho phép ENI tăng danh mục tài sản tại Algeria và cùng với các hợp đồng mới của Berkine South và Lô 404/208 được ký gần đây, sẽ cho phép mở ra các cơ hội phát triển mới và tổng hợp, chủ yếu tập trung vào việc tăng sản lượng khí đốt".

ENI cho biết thương vụ này phù hợp với chiến lược đặc biệt của họ nhằm giải quyết những thách thức của thị trường năng lượng hiện tại nhằm cung cấp năng lượng an toàn và bền vững cho khách hàng, đồng thời đẩy nhanh con đường dẫn giảm lượng phát thải carbon xuống bằng 0. Tuy nhiên, thương vụ còn phải chờ sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

ENI đã có mặt tại Algeria từ năm 1981. Sau những vụ mua lại này và các chương trình phát triển đang được tiến hành ở lưu vực Berkine, vào năm 2023, sản lượng của ENI tại Algeria sẽ tăng lên hơn 120.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, tiếp tục khẳng định ENI là công ty năng lượng quốc tế chính hoạt động tại nước này.

Trước đó, ngày 6/9, ông Guido Brusco, Giám đốc phụ trách tài nguyên thiên nhiên của ENI cho biết họ sẽ tăng gấp đôi lượng mua khí đốt tự nhiên từ Algeria, lên tổng cộng 18 tỷ m3 khối mỗi năm vào năm 2024.

Ông Brusco nói: "Trong số 9 tỷ m3 bổ sung, 6 tỷ m3 sẽ được chuyển đến Italy trong mùa Đông tới và phần còn lại sẽ tăng dần trong năm 2023”. ENI đặt mục tiêu thay thế hoàn toàn khí đốt của Nga vào năm 2025.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Italy đã công bố kế hoạch độc lập với nguồn cung cấp khí đốt của Nga, thông qua việc tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Algeria và Azerbaijan, đồng thời cắt giảm 15% thị phần khí đốt của Nga./.

Dương Hoa (P/v TTXVN tại Rome)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tap-doan-nang-luong-eni-mua-lai-hoat-dong-kinh-doanh-cua-bp-tai-algeria/257524.html