Tập đoàn Intel chuẩn bị khai trương nhà máy tại Việt Nam

Theo Nhật báo Wall Street Journal của Mỹ, cuối tháng này, tập đoàn sản xuất chíp điện tử lớn nhất thế giới Intel Corporation sẽ khai trương nhà máy lắp ráp và kiểm tra chíp bán dẫn tại Việt Nam với vốn đầu tư là 1 tỷ USD.

Intel, công ty nước ngoài có quy mô lớn đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam, khởi công xây dựng nhà máy nói trên vào năm 2007 và nhà máy sẽ tuyển dụng khoảng 4.000 công nhân. Nhà máy sản xuất chíp bán dẫn tại Việt Nam là nhà máy thứ 7 thuộc loại này của Intel ở nước ngoài. Ông Navin Shenoy, Tổng Giám đốc của Intel phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nói rằng Intel đầu tư vào Việt Nam nhằm khai thác các cơ hội phát triển tại thị trường đang nổi lên ở châu Á. Ông hy vọng thị trường máy tính của khu vực châu Á sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ hơn 20% trong vài năm tới. Ông Shenoy cũng cho tờ báo hàng đầu của Mỹ biết rằng tập đoàn Intel coi Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam là những thị trường quan trọng tại châu Á, nơi có dân số trẻ và tỉ lệ sử dụng máy vi tính còn thấp. Ông nói thị trường Mỹ và châu Âu tương đối yếu, trong khi đó khách hàng và doanh nghiệp ở châu Á đang tiếp tục mua nhiều máy vi tính./. TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/tap-doan-intel-chuan-bi-khai-truong-nha-may-tai-viet-nam/201010/157721.vov