Tập đoàn Hà Đô chú trọng các dự án bất động sản và năng lượng trọng điểm

Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố báo cáo thường niên 2022; trong đó, định hướng nhiều mục tiêu năm 2023.

Logo của CTCP Tập đoàn Hà Đô. Ảnh: hado.com.vn

Theo đó, Tập đoàn tiếp tục tập trung chính vào các lĩnh vực bất động sản, năng lượng và đầu tư tài chính. Đặc biệt năm 2023 chú trọng phát triển các dự án bất động sản và năng lượng trọng điểm… để tạo nguồn việc và duy trì tăng trưởng doanh thu hàng năm.

Theo nhận định của Hội đồng quản trị Tập đoàn, năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn. Những chính sách mới hỗ trợ ngành năng lượng cũng như bất động sản trong nước sẽ cần có độ trễ nhất định.

Dự kiến phải đến cuối năm 2023 và sang đầu năm 2024, pháp lý các dự án bất động sản tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh mới được khơi thông, Tập đoàn mới có thể hoàn thiện đầu tư và khai thác các dự án lớn.

Đồng thời, trong năm 2023, Tập đoàn Hà Đô sẽ đẩy mạnh mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản, đầu tư dự án năng lượng mới để tạo đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo.

Tập đoàn Hà Đô cũng đã cân nhắc kế hoạch năm 2023 với doanh thu hợp nhất 3.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhật 971 tỷ đồng, tương ứng đạt 90,05% và 71,31% so với năm 2022.

Trước đó, những khó khăn của thị trường bất động sản và năng lượng đã làm hạn chế năng lực hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong năm 2022 khi tập đoàn chưa triển khai mở rộng đầu tư được dự án mới nào trong cả hai lĩnh vực.

Trong thời gian này, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung triển khai hoàn thiện dự án Hado Charm Villas, tiến hành bàn giao các căn đã bán và chuẩn bị sẵn hàng để có thể bàn giao khi mở bán đợt cuối cho các sản phẩm còn lại.

Đối với các dự án năng lượng, Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng đã chỉ đạo hoàn thành đưa vào vận hành tổ máy 3 của dự án Thủy điện ĐăkMi, đảm bảo hoạt động đủ công suất 462MW của tất cả dự án năng lượng.

Năm 2022, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 3.526 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 1.390 tỷ đồng hoàn thành 103% kế hoạch, tăng trưởng 3% so với năm 2021.

Đáng chú ý, với điều kiện thủy văn tốt, các nhà máy thủy điện Zahung, Nhạn Hạc, Nậm Pông, Sông Tranh 4 đều đạt sản lượng điện ở mức cao hoàn thành 146% kế hoạch, doanh thu đạt 138% kế hoạch 2022. Riêng Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 đạt 151% kế hoạch.

Trên thị trường niêm yết, cổ phiếu HDG của Tập đoàn Hà Đô đóng cửa phiên giao dịch 21/4 tại mức giá 30.850 đồng/đơn vị./.

Diệp Anh/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tap-doan-ha-do-chu-trong-cac-du-an-bat-dong-san-va-nang-luong-trong-diem/288912.html