Tập bơi cho 2 con trai, cha con bị chết đuối thương tâm

Ngày 20-6, ông Trần Hữu Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thông tin, vào chiều 19-6, tại xã Phước Quang (Tuy Phước) xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 cha con chết đuối.

Thông tin từ ông Tường, thời điểm trên ông Đồng Văn Mỹ (52 tuổi, trú tại thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang) đưa 2 con trai của mình là cháu Ân (16 tuổi) và cháu Tình (15 tuổi) ra đoạn sông Kôn giáp ranh xã Phước Hiệp (Tuy Phước) để tập bơi cho các con.

Trong lúc tập bơi, ba cha con ông Mỹ trượt chân phải vùng nước sâu, rồi bị dòng nước sông Kôn cuốn mất tích; cháu Tình bị nước cuốn ra khỏi vùng chảy xiết đã được một người dân ở hạ nguồn cứu được.

Sau khi biết chuyện từ lời kể của Tình lúc tỉnh lại, nhiều người dân đã đổ ra sông Kôn để tìm tung tích hai cha con bị nước cuốn.

Đến 20 giờ đêm, người dân và chính quyền xã Phước Quang mới tìm thấy thi thể hai cha con ông Mỹ.

Ngay sau đó, chính quyền đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/tap-boi-cho-2-con-trai-cha-con-bi-chet-duoi-thuong-tam-451229.html