Tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy

Chính sách hỗ trợ dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy của thành phố là một chính sách hết sức nhân văn, đã tạo điều kiện cho người có nguy cơ cao nghiện ma túy, người đang cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng và người đang quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú có thể tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Thiếu sự quan tâm, dìu dắt của người cha, anh T.Đ.N (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) ở với mẹ. Mẹ N làm công việc phổ thông, thu nhập chỉ đủ ăn, gia đình nằm trong diện hộ cận nghèo của xã. Vì mẹ đi làm thường xuyên, không có thời gian quan tâm chăm sóc nên N bỏ học sớm, đi làm thuê mướn, ai kêu gì làm nấy.

Có tiền, nghe bạn bè rủ rê sử dụng “ma túy đá” để tạo cảm giác hưng phấn khi tham gia các buổi tiệc sinh nhật, tất cả tiền bạc kiếm được N đều nướng vào các cuộc chơi, sử dụng ma túy và bị nghiện khi nào không hay. N, bị công an bắt và lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung từ tháng 1-2020.

Sau khi hoàn thành xong chương trình, thời gian cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, tháng 6-2021, N được về hòa nhập cộng đồng, địa phương áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Sau khi về lại địa phương, với quyết tâm làm lại cuộc đời, vốn có tay nghề làm cơ khí, N cố gắng đi làm thuê tại các cơ sở cơ khí trên địa bàn huyện kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống.

Bên cạnh đó, do có kinh nghiệm trong việc nuôi gà nên khi được cán bộ của xã tư vấn, giới thiệu chính sách hỗ trợ sinh kế, tự học nghề với kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng, N đề nghị địa phương hỗ trợ mua con gà giống (loại gà đá) để chăn nuôi. Khoảnh đất trước hiên nhà được N sử dụng để chăn nuôi với số lượng 80 con. Trung bình hằng tháng N cũng kiếm được khoảng 5-6 triệu từ công việc làm cơ khí và chăn nuôi gà.

Chia sẻ về trường hợp N, chị Định Thị Hoài, cán bộ phụ trách công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội của xã Hòa Phú cho biết: “N. hiền lành, vì thiếu sự quan tâm của gia đình mà sa ngã nhưng sau khi về lại địa phương, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, sự động viên, tư vấn của Công an và cán bộ tệ nạn xã hội, N đã phấn đấu, tu chí làm ăn.

Chính sách hỗ trợ dự phòng nghiện và tái nghiện của thành phố là một chính sách nhân văn, giúp cho các đối tượng có điều kiện sinh hoạt, tạo công ăn việc làm, tránh xa ma túy. Qua 2 năm triển khai, tất cả các đối tượng được hỗ trợ đều tiến bộ, không có đối tượng tái nghiện. Tôi hy vọng chính sach dự phòng nghiện sẽ được thành phố quan tâm tiếp tục duy trì”.

Đồng quan điểm với chị Hoài, chị Nguyễn Thị Tiểu My, cán bộ phụ trách công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội của phường Bình Thuận (quận hải Châu) cho biết: “Chính sách hỗ trợ dự phòng nghiện và tái nghiện của thành phố là một chính sách nhân văn, giúp cho đối tượng có điều kiện phấn đấu hoàn lương hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Trong 2 năm 2020, 2021, UBND phường Bình Thuận khảo sát, tìm hiểu nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của đối tượng và đã hỗ trợ sinh kế cho 4 trường hợp, đến nay cả 4 trường hợp được hỗ trợ đều tiến bộ, có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống”.

Với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, dự phòng nghiện có vai trò khá quan trọng trong phòng chống ma túy. Trong 2 năm 2020 - 2021, UBND các phường, xã đã hỗ trợ 294 trường hợp (260 người được hỗ trợ sinh kế, 34 người được hỗ trợ học nghề) với số tiền 2.938,92 triệu đồng và 14 người chưa được nhận kinh phí hỗ trợ sinh kế, tự học nghề, Trong 294 trường hợp được hỗ trợ có 253 người tiến bộ (chiếm tỷ lệ: 86%).

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã ban hành nghị quyết, kế hoạch về triển khai thực hiện công tác dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy trên địa bàn; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đồng thời hỗ trợ sinh kế, tự học nghề cho các đối tượng, đa dạng hóa các hình thức hoạt động để triển khai công tác dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy.

Tuy nhiên, để công tác dự phòng nghiện ma túy và tái nghiện ma túy được triển khai hiệu quả, các địa phương cần tổ chức rà soát, khảo sát nhu cầu của đối tượng, dự kiến chỉ tiêu, kinh phí và đề xuất giải pháp phù hợp hỗ trợ sinh kế, tự học nghề cho đối tượng. Đồng thời chủ động hơn trong việc hỗ trợ sinh kế cho đối tượng để họ có nghề nghiệp ổn định cuộc sống.

MỸ VÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202301/tao-viec-lam-cho-nguoi-sau-cai-nghien-ma-tuy-3934629/