Tạo ranh cản lửa, dập tắt vụ cháy rừng trong đêm ở Lâm Đồng

Các lực lượng đã chia nhau tạo ranh cản lửa dập tắt vụ cháy rừng trồng trong đêm ở TP Bảo Lộc.

Hạt Kiểm lâm TP Bảo Lộc và UBND xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã huy động khoảng 50 người thuộc các lực lượng dập tắt thành công 1 vụ cháy rừng trồng.

Vụ cháy rừng trồng đã được dập tắt ngay trong đêm. Ảnh: VT

Ngọn lửa bùng phát lúc 19 giờ ngày 8-3 trong rừng trồng keo có tổng diện khoảng 20 ha đã được cấp cho một hộ dân trồng, chăm sóc ở tiểu khu 474, địa phận khu vực suối Cát, thôn 2, xã Đại Lào.

Xác định phía sau rừng trồng keo là rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ có diện tích hàng trăm ha, có nhiều cỏ lau khô và cây bụi, nên đám cháy có nguy cơ cao lan rộng nên UBND xã Đại Lào, Hạt Kiểm lâm TP Bảo Lộc đã huy động khoảng 50 người gồm công an, dân quân, thanh niên, kiểm lâm và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy.

Sau gần 2 giờ, vụ cháy rừng đã được dập tắt hoàn toàn, không lây lan ra rừng tự nhiên bên cạnh.

Khoảng 1 ha rừng trồng keo bị cháy. Ảnh: VT

Ước tính ban đầu cho biết vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 1 ha rừng trồng, trong đó chủ yếu là cỏ lau, cây bụi và cây keo.

Thông tin từ UBND xã Đại Lào, trong khoảng 15 ngày qua, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ cháy vườn cà phê và rừng trồng.

Hiện do đang trong cao điểm mùa khô, chính quyền và cơ quan chức năng nghiêm cấm mọi hành vi đốt dọn vườn để đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tao-ranh-can-lua-dap-tat-vu-chay-rung-trong-dem-o-lam-dong-post779585.html