Tạo phong trào giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đợt mưa lũ gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc vào đầu tháng 8 vừa qua khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh 'màn trời chiếu đất'. Đáng thương nhất là các em học sinh ở những địa phương này.

Năm học mới sắp bắt đầu nhưng nhiều em chưa có sách, vở, đồ dùng học tập bởi đã bị lũ cuốn trôi. Là một giáo viên, thấu hiểu những khó khăn của học sinh vùng lũ, tôi đề nghị các tổ chức xã hội, các tập thể, cá nhân... tham gia vận động, quyên góp sách giáo khoa (SGK) cũ, đồ dùng học tập tặng các em học sinh vùng bị thiên tai, giúp các em được đến trường.

Những cuốn sách giáo khoa cũ sẽ rất có ý nghĩa nếu được quyên góp, ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những năm gần đây, việc quyên góp SGK, đồ dùng học tập ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được ngành giáo dục và đào tạo cùng các tổ chức xã hội thường xuyên phát động. Một lượng lớn SGK được quyên góp, kịp thời chuyển đến các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng của bão lụt. Hiện nay, mỗi bộ SGK ở các cấp học có giá dao động từ 150.000 đến 250.000 đồng, việc quyên góp ủng hộ sách cũ sẽ giúp tiết kiệm được số tiền lớn. Điều quan trọng hơn, qua đó còn góp phần giáo dục ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái cho các em học sinh trong cả nước.

Để việc quyên góp SGK cũ trở thành phong trào rộng lớn, được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả, các sở giáo dục và đào tạo cần quán triệt, tăng cường chỉ đạo đối với từng trường học. Nếu có thể, nên đưa việc quyên góp ủng hộ SGK cũ thành một tiêu chí thi đua đối với các trường.

Bài và ảnh: BÙI MINH TUẤN (Giáo viên Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Nghiêm trị hành vi in lậu sách giáo khoa

Để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của các em học sinh và giáo viên, năm học 2017-2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành hơn 100 triệu bản SGK của các cấp học, bậc học, đạt 95,1% kế hoạch. Cùng với đó, đơn vị còn cung ứng hơn 95 triệu bản sách bổ trợ, sách tham khảo các loại, bản đồ-tranh ảnh giáo dục... Giá bán SGK năm nay về cơ bản vẫn giữ ổn định như những năm trước. Bảng giá được niêm yết công khai tại các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các công ty sách-thiết bị trường học cả nước và trên webiste www.nxbgd.vn.

Mặc dù SGK chính thống đáp ứng đủ nhu cầu, tuy nhiên, hiện tại tình trạng in lậu và buôn bán sách in lậu đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Theo Ban Chống in lậu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ in lậu sách. Ví dụ, ở Hà Nội, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý Công ty TNHH Hải Anh (ngõ 459 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) in lậu 3 vạn bìa SGK Tiếng Anh; hay tại tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện sách Hướng dẫn học Tin học lớp 3, 4, 5 giả và tại tỉnh Đắc Lắc phát hiện hơn 7.000 cuốn sách Tiếng Anh in lậu đang bày bán tại một số đại lý SGK ở TP Buôn Ma Thuột...

Để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, các bậc phụ huynh và các em học sinh nên mua sách tại các cửa hàng, siêu thị của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và của các công ty sách-thiết bị trường học, các cửa hàng, đại lý bán sách tin cậy. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi in lậu, buôn bán SGK giả.

LÊ THU TRANG (Phường Khâm Thiên, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tao-phong-trao-giup-do-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-516192