Tạo nền tảng để công đoàn phát triển

Nhằm tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Oai tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tháng 6/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai và Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Trước thềm Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai đã có những chia sẻ về hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Thanh Oai cùng việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác.

Phóng viên: Thời gian qua, huyện Thanh Oai đã có những bước phát triển năng động, bền vững. Trong thành quả chung ấy, tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ của huyện có đóng góp như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Hoàng Phan: Thanh Oai nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, là vùng đất có lịch sử lâu đời. Trong thời qua, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện bài bản các nhiệm vụ, mục tiêu, đạt kết quả tích cực. Kinh tế huyện luôn duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; hoạt động văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đang phấn đấu sớm “về đích” huyện nông thôn mới nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Thành quả đó có sự đóng góp chủ lực của đội ngũ CNVCLĐ.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Oai có khoảng 1.759 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có 4 cụm công nghiệp đang hoạt động, 54 làng nghề truyền thống được Thành phố công nhận; với 6.541 CNVCLĐ, trong đó có 5.862 đoàn viên Công đoàn. Đội ngũ CNVCLĐ huyện Thanh Oai không ngừng phát triển lớn mạnh cả số lượng và chất lượng. Dưới sự dẫn dắt của tổ chức Công đoàn huyện, những năm qua, phong trào CNVCLĐ trong toàn huyện đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng, hàng nghìn sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất và công tác, làm lợi cho nhà nước, các đơn vị doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Qua rèn đức, luyện tài, hàng ngàn công nhân lao động trực tiếp đã trở thành công nhân giỏi các cấp. Đây chính là “nguồn của cải vô giá” đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và huyện Thanh Oai.

Đặc biệt, trong thời gian đại dịch Covid -19 bùng phát làm ảnh hưởng rất lớn mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, LĐLĐ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm lo, tạo niềm tin, động viên khích lệ người lao động tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, qua đó ổn định tình hình quan hệ lao động, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng huyện hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Phóng viên: Được biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai và Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Xin đồng chí cho biết, Quy chế phối hợp công tác có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Thanh Oai?

Đồng chí Bùi Hoàng Phan: Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; ngày 28/7/2021 Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 35/KH-TU về thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy đi vào cuộc sống, tháng 6/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai và Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025. Đây sẽ là tiền đề để 2 đơn vị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn huyện Thanh Oai ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện và Thủ đô Hà Nội.

Ngay sau khi ký kết, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai đã khẩn trương triển khai các nội dung trong Quy chế phối hợp. Trọng tâm là đã lãnh đạo, chỉ đạo LĐLĐ huyện tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, có năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động thích ứng và linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; để Công đoàn huyện Thanh Oai thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với CNVCLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động trong toàn huyện; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh, phát triển giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Oai, Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Phóng viên: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai có yêu cầu và kỳ vọng gì đối với tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn huyện, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Hoàng Phan: Công đoàn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - xã hội và trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống của đất nước nói chung và ở mỗi địa phương nói riêng. Do đó, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Với huyện Thanh Oai, trong từng thời điểm, hoàn cảnh cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát chỉ đạo của Thành phố và yêu cầu nhiệm vụ của huyện, luôn quan tâm lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm đối với hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trên địa bàn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào các Hiệp định tự do thế hệ mới, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tác động lớn tới việc làm, đời sống, quan hệ lao động và tổ chức Công đoàn. Hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Thanh Oai cũng không nằm ngoài sự ảnh hướng đó. Chính vì vậy, các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai phải không ngừng đổi mới và nỗ lực vươn lên, nâng cao chất lượng, phương thức, hiệu quả hoạt động; trong đó chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đó là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng sâu, rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện phải khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bằng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của LĐLĐ Thành phố giao. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học phát triển vào sản xuất tăng sức cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; mọi hoạt động tập trung hướng về cơ sở, lấy kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở, sự tham gia của đoàn viên làm thước đo cho hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Với kết quả đáng tự hào đã đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống Công đoàn Thủ đô và có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của huyện nhà.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Công (thực hiện)

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tao-nen-tang-de-cong-doan-phat-trien-161339.html