Tạo dựng cho trẻ môi trường sống an toàn

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho trẻ được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí, đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Tiền Giang luôn được quan tâm thực hiện (ảnh chụp học sinh Trường Tiểu học Bình Phú, huyện Cai Lậy). Ảnh P. MAI

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Tiền Giang luôn được quan tâm thực hiện (ảnh chụp học sinh Trường Tiểu học Bình Phú, huyện Cai Lậy). Ảnh P. MAI

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Tiền Giang được quan tâm đặc biệt. Theo đó, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể đều có chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Trẻ em trên địa bàn tỉnh được quan tâm chăm lo, được đến trường, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn nhận được sự quan tâm để các em được sống, hòa nhập và phát triển.

Công tác bảo vệ, trợ giúp trẻ em được tăng cường. Các lĩnh vực phòng, chống xâm hại trẻ em, giảm thiểu tình trạng lợi dụng lao động trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng… đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em...

Trong đó, có vai trò của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể luôn theo sát, chăm lo cho trẻ em nói chung và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng, gần đây nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; tai nạn giao thông và tai nạn nói chung, để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ trong mùa hè, mùa mưa, bão...

Hiện nay, thách thức trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là còn nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Theo số liệu thống kê, tỉnh hiện có 359.959 trẻ từ 0 đến 16 tuổi; trong đó số trẻ dưới 6 tuổi là 125.739 em; có trên 19.300 trẻ có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; trong đó có 1.395 trẻ khuyết tật, 189 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 104 em bị bỏ rơi, 77 em không nơi nương tựa, 11 em bị nhiễm HIV/AIDS…

Bên cạnh đó, thời gian qua, trong tỉnh cũng đã xảy ra một số vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại trẻ em, có nơi còn diễn biến phức tạp. Tình trạng trẻ em bị đuối nước, tai nạn thương tích, nhất là bị lạm dụng sức lao động... gây bức xúc.

Mặt khác, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế có những tác động tích cực và cả tiêu cực đến việc thực hiện các quyền trẻ em và bổn phận của trẻ em. Thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện và cuộc sống an toàn của trẻ.

Trẻ em trong các gia đình công nhân tại các khu, cụm công nghiệp khó tiếp cận đầy đủ chính sách, dịch vụ hỗ trợ, thiếu sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ. Các giá trị đạo đức truyền thống dần thay đổi, lối sống thực dụng, thiếu gương mẫu của người lớn... Đây là những vấn đề bức xúc mà cả hệ thống chính trị cần tiếp tục quan tâm, quyết liệt hơn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

P. NGHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/tao-dung-cho-tre-moi-truong-song-an-toan-995633/