Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, hoạt động tại Việt Nam

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 18-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan Prem Tinsulanonda và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm của Hoàng gia Thái Lan trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; bày tỏ cảm ơn Hoàng gia trong việc giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người Việt cũng như những người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại Thái Lan.

Trong buổi gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị cơ quan lập pháp của hai bên duy trì trao đổi đoàn nhằm tăng cường thông tin và hiểu biết lẫn nhau; đề nghị cơ quan lập pháp hai nước hợp tác xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA). Nhằm thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại, Thủ tướng đề nghị phía Thái Lan quan tâm thúc đẩy các cơ quan chức năng của Thái Lan mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam và khuyến khích các doanh nhân Thái Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan. Chia sẻ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan về các cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực như vận tải, hạ tầng, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, viễn thông, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng... Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đổi mới thể chế, khuôn khổ pháp lý, đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển cơ sở hạ tầng, chú trọng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tỷ lệ góp vốn linh hoạt, cơ chế thông thoáng. Việt Nam tiếp tục khuyến khích khởi nghiệp, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với khu vực và toàn cầu, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp đầy tiềm năng, sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong chứng kiến lễ trao các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan.
Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ Việt Nam với tinh thần liêm chính, kiến tạo, hành động, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh, trên tinh thần hai bên cùng thắng; khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cùng với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan, Việt Nam cùng hợp tác, cùng hành động để sớm thành công trong điều kiện mới.

Tại Diễn đàn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn bản, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như điện năng, nông nghiệp công nghệ cao, phân phối hàng hóa, mua bán nông sản, xây dựng…

Trưa 18-8, tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc, trao đổi, đối thoại với lãnh đạo của nhiều tập đoàn hàng đầu Thái Lan như Amata, Central Group, Ngân hàng Kasikornbank, CP Group, Thai Beverage, Siam Cement... Thủ tướng nhấn mạnh và kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan tham gia mạnh mẽ hơn nữa và tận dụng tốt cơ hội Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A).

Trưa cùng ngày, Thủ tướng cũng đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp của Thái Lan trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính ngân hàng và bán lẻ gồm Chủ tịch Công ty Điện lực Thái Lan (EGAT) Kornrasit Pakchotanon, Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Tos Chirathivat, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành Ngân hàng KASIKORN (KBank) Banthoon Lamsam, Công ty Siam City Cement Public Company Limited (SCCC).

Chiều 18-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng kiều bào đang sinh sống, lao động, học tập tại thủ đô Bangkok.

PV

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/875781/tao-dieu-kien-thuan-loi-de-doanh-nghiep-thai-lan-dau-tu-hoat-dong-tai-viet-nam